Công nghệ

Độc đáo phương tiện tự chế "made in China"

01/03/2014, 07:01

Cùng điểm lại một số phương tiện như ô tô, tàu ngầm, máy bay tự chế do những người dân không chuyên của Trung Quốc chế tạo.

Nhân chuyện một lão nông Trung Quốc vừa tự chế một chiếc xe theo mô hình của siêu xe Lamborghini cho cháu trai, hãy cùng điểm lại một số phương tiện như ô tô, tàu ngầm hay máy bay tự chế do những người dân không chuyên của Trung Quốc chế tạo.

Ông Guo, 50 tuổi, một nông dân tại , tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tự chế tạo một chiếc Lamborghini phiên bản mini cho cháu trai chơi
Ông Guo, 50 tuổi, một nông dân tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tự chế tạo một chiếc Lamborghini phiên bản mini  để đưa cháu trai đi chơi

 

ông Guo mất 6 tháng để chế tạo siêu xe mini này từ phế liệu và các bộ phận của xe đạp điện. Chiếc xe có gắn 5 cục pin và có thể chạy với tốc độ 60km/h nếu pin đầy
Ông Guo mất 6 tháng để chế tạo "siêu xe mini" này từ phế liệu và các bộ phận của xe đạp điện. Chiếc xe có gắn 5 cục pin và có thể chạy với tốc độ 60km/h nếu pin đầy

 

Theo ông Guo,
Theo ông Guo, "siêu xe mini" này có giá 5000 nhân dân tệ (tương đương hơn 17 triệu VNĐ)

 

Năm 2012, ông Wang Jian một thợ khí tự chế tạo phiên bản đầy đủ chiếc Lamborghini Reventon từ một chiếc Nissan cũ và 1 chiếc VW Santana, tại...Chiếc siêu xe tự chế này có thể đạt tốc độ lên tới , có giá 60.000 nhân dân tệ
Năm 2012, ông Wang Jian một thợ khí tự chế tạo phiên bản đầy đủ của chiếc Lamborghini Reventon từ một chiếc Nissan cũ và 1 chiếc VW Santana, tại Suqian, tỉnh Giang Tô. Siêu xe tự chế này có thể đạt tốc độ lên tới 257km/h, có giá 60.000 nhân dân tệ (tương đương 205 triệu VNĐ)

 

Năm 2008, ông Chen Shunggui, 54 tuổi, tự chế một chiếc ô tô năng lượng mặt trời tại.
Năm 2008, ông Chen Shunggui, 54 tuổi, tự chế một chiếc ô tô năng lượng mặt trời, có thể đạt tốc độ 45km/h tại Jinqiang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Để chế tạo chiếc xe này, ông Chen đã 13 tháng và tiêu tốn 130.000 nhân dân tệ (tương đương gần 450 triệu VNĐ)

 

Một người đàn ông tại Mohe, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã tự tạo một chiếc xe quét đường tự động
Một người đàn ông tại Mohe, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã tự tạo một chiếc xe quét đường tự động từ một chiếc máy kéo và 12 cái chổi

 

Một người nông dân có tên Zhang Xuelin tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chi 2.000 nhân dân tệ để chế một chiếc máy bay từ một chiếc xe máy kết hợp cùng gỗ và những biển nhựa
Một người nông dân có tên Zhang Xuelin tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chi 2.000 nhân dân tệ để chế một chiếc máy bay từ một chiếc xe máy kết hợp cùng gỗ và những tấm biển nhựa

 

Anh nông dân Zhang Wuyi đến từ Wuhan thỏa mãn niềm đam mê tàu ngầm bằng cách tự chế tạo một chiếc hình cá heo, có thể đạt tốc độ 20km/h và có khả năng ở dưới nước 10 giờ
Anh nông dân Zhang Wuyi đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thỏa mãn niềm đam mê tàu ngầm bằng cách tự chế tạo một chiếc tàu hình cá heo, có thể đạt tốc độ 20km/h và có khả năng lặn dưới nước 10 giờ

 Trang Trần (Theo IBT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.