Pháp đình

Đôi bạn rủ nhau trộm xe biển xanh lĩnh hơn 24 năm tù

17/10/2019, 14:02

Đôi bạn trộm xe biển xanh của Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị, gắn biển số giả để đi tiêu thụ, nhưng khi chạy vào tới Kon Tum thì bị bắt giữ.

img
Hạt và Long tại phiên toà sơ thẩm

Ngày 17/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toà sơ thẩm xét xử Lê Quang Hồ Hạt (tức Móm, SN 1990, trú tại Đông Lễ, Tp. Đông Hà) và Đào Thiên Long (tức Rắc, SN 1994, trú tại P. 3, Tx. Quảng Trị) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào đêm 31/3, Lê Quang Hồ Hạt cùng Đào Thiên Long đi bộ ngang qua Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị. Hạt vào trong thì thấy xe biển số xanh mang BKS 74A - 001.93 đèn sáng, còn nguyên chìa khoá liền lên xe lấy nước uống. Sau đó, Hạt gọi Long vào lục tìm tài sản trên xe nhưng không có.

Đến khoảng 0h ngày 1/4, cả hai bàn nhau lấy trộm ô tô. Trong đêm, đôi bạn này thay phiên nhau chạy xe ở khu vực thị xã Quảng Trị và Tp. Đông Hà rồi về giấu tại sân một nhà hàng tiệc cưới thuộc thị xã Quảng Trị. Tối cùng ngày, tiếp tục chạy xe vào Tp. Huế.

Một ngày sau, khi đến siêu thị BigC vào đường Nguyễn Lương Bằng (phường Phú Hội), Hạt và Long thấy bên đường có xe ô tô BKS 47A - 118.79 đang đỗ, không có người nên “xuống mở biển số xe đó thay vào xe mình”. Cả hai nhờ một người lái xe chở vào Tp. Đà Nẵng, mấy ngày sau lại bắt xe khách trở về nhà.

img
Xe bán tải đã được đổi biển số giả để lưu thông hòng qua mặt lực lượng chức năng

Tiếp đến, đôi bạn gặp nhau ở Đà Nẵng, thống nhất việc chạy xe lên Tây Nguyên chơi, tìm cách làm giấy tờ giả để tiêu thụ xe. Hai người này sơn biển số xanh thành trắng để che giấu tránh bị phát hiện rồi chạy xe lên Kon Tum.

Sáng ngày 10/4, biết việc trộm xe bị bại lộ, cả hai bàn nhau về Quảng Trị. Tuy nhiên, trên đường chạy xe từ Kon Tum hướng về Đà Nẵng thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ. Theo định giá, chiếc xe ô tô bị trộm có giá hơn 692 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hạt và Long thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Được biết, đôi bạn này đều là người nghiện nhiều năm, nhân thân xấu, từng có tiền án và bị xử phạt hành chính.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt Hạt 12 năm tù, Long 12 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.