Bóng đá

Đội bóng Bầu Đức chính thức nhận tin "sét đánh"

23/09/2021, 16:53

V-League 2021 chính thức hủy, không công nhận danh hiệu tập thể, không có đội xuống hạng.

Ngày 23/9, BCH VFF đã chính thức thông qua việc V-League 2021 chính thức hủy, không công nhận danh hiệu tập thể, không có đội xuống hạng.

img

Bầu Đức và HLV Kiatisak. Ảnh Thanh Niên

Như vậy, HAGL sẽ không thể giành chức vô địch, đồng thời đội cuối bảng SLNA không phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Đây là tin không vui với HAGL, HLV Kiatisak và các cầu thủ HAGL. Đội bóng phố Núi đã có màn trình diễn ấn tượng trước khi giải đấu bị hủy.

Họ giành 29 điểm sau 12 vòng đấu, đứng đầu bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ 2 Viettel 3 điểm.

Bầu Đức từng phát biểu rằng ông không quan tâm tới việc có được công nhận chức vô địch hay không, điều quan trọng là cầu thủ của ông chơi tốt, chơi đẹp và trưởng thành.

Dù vậy, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội có lý do để tiếc nuối.

6 năm kể từ khi lên chơi tại V-League, lần đầu tiên họ ở gần chức vô địch như vậy nhưng lại không thể chạm tới.

Trước đó, họ có tới 4 mùa phải chạy đua trụ hạng. Tới mùa 2020, HAGL may mắn lọt top 6 đội đầu bảng sau giai đoạn 1.

Dù không phải chạy trốn suất xuống hạng nhưng HAGL chơi rất tệ ở giai đoạn 2.

Tình hình ở sân Pleiku chỉ khởi sắc khi HLV Kiatisak tới, thay đổi cách vận hành, tạo nên bầu không khí hứng khởi cho đội bóng phố Núi.

Hiện HLV Kiatisak đã trở về Thái Lan nghỉ ngơi. Dự kiến ông sẽ quay lại Việt Nam vào tháng 11 để cùng HAGL chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.