Bóng đá

Đội bóng Cơ quan Bộ GTVT vô địch Giải bóng đá Cup Tạp chí GTVT

04/06/2023, 22:14

Vượt qua đội bóng Tập đoàn Thuận An ở loạt sút luân lưu cân não, đội bóng Cơ quan Bộ GTVT đã vô địch Giải bóng đá Cup Tạp chí GTVT 2023.

Chiều 4/6, trên sân bóng Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá ngành GTVT tranh Cup Tạp chí GTVT năm 2023 giữa hai đội Tập đoàn Thuận An và Cơ quan Bộ GTVT.

img

Các vị đại biểu, Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Cơ quan Bộ GTVT

Do tính chất quan trọng của trận chung kết nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng, xử lý bóng an toàn khiến thế trận trở nên chặt chẽ.

Chính bởi vậy, cầu thủ hai đội phải tích cực di chuyển, cố gắng tìm khoảng trống của đối phương để khai thác.

Dù vậy, hàng thủ đôi bên đã làm tốt nhiệm vụ che chắn cho khung thành nên 2 hiệp đấu chính thức khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ở loạt sút luân lưu cân não, cầu thủ hai đội thể hiện xuất sắc, phải đợi tới lượt thứ 11 mới xác định được tỷ số 9-8 nghiêng về Cơ quan Bộ GTVT.

Với kết quả này, Cơ quan Bộ GTVT đã chính thức lên ngôi vô địch Giải bóng đá ngành GTVT Cup Tạp chí GTVT năm 2023.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hường, Q.Tổng Biên tập Tạp chí GTVT, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Giải bóng đá ngành GTVT tranh Cup Tạp chí GTVT năm 2023 - sự kiện chào mừng Tháng Công nhân, chào mừng 98 năm ngày Báo chí Cách mạng VN 21/6, hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT và Đại hội XI Công đoàn GTVT VN đã kết thúc tốt đẹp.

img

Ông Nguyễn Văn Hường, Q.Tổng Biên tập Tạp chí GTVT, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu bế mạc giải

“Trong 2 tuần qua, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, đoàn kết và fair-play, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả 31 trận đấu hay, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Hơn tất cả, giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, CNVC, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành GTVT”, ông Hường nhấn mạnh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đội bóng và cá nhân cầu thủ có thành tích xuất sắc.

Theo đó, đội vô địch là Cơ quan Bộ GTVT được trao cúp, bảng danh vị, Huy chương Vàng và tiền thưởng 15 triệu đồng;

Đội Á quân - Tập đoàn Thuận An nhận Huy chương Bạc, bảng danh vị và tiền thưởng 10 triệu đồng;

Hai đội đồng giải Ba là Công ty Nam Anh và Công ty Trung Chính nhận bảng danh vị và tiền thưởng 8 triệu đồng cho mỗi đội.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (bảng danh vị và 2 triệu đồng) cho cầu thủ Bùi Ngọc Lâm (đội bóng Công ty Nam Anh, 6 bàn) và giải Fairplay (bảng danh vị và 2 triệu đồng) cho đội bóng Công ty 168 Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.