Bóng đá

Đội bóng của bầu Đức có thể rơi vào cảnh "chảy máu" không kịp cầm?

24/08/2022, 11:32

Với tình thế hiện tại, không loại trừ kịch bản HAGL sẽ mất nhiều trụ cột vào cuối mùa giải năm nay.

Kết thúc mùa giải 2022 cũng là thời điểm hàng loạt cầu thủ đội 1 HAGL sẽ đáo hạn hợp đồng, kết thúc ràng buộc sau đào tạo trẻ (26 tuổi).

img

HAGL khó giữ chân các trụ cột khi mùa giải năm nay khép lại

Cũng chính bởi vậy, hiện có nhiều nguồn tin cho rằng, một loạt các đội bóng tại V-League đang nhòm ngó dàn sao nhà bầu Đức.

Mới nhất, CLB Nam Định được cho là muốn chiêu mộ Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy.

Trước đó, từng có tin Văn Thanh đồng ý gia nhập 1 đội bóng phía Bắc. Xuân Trường, Tuấn Anh đương nhiên cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng.

Không loại trừ khả năng HAGL sẽ chảy máu lực lượng nghiêm trọng ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2023.

Tình hình tài chính hiện tại của đội chủ sân Pleiku không quá dư giả, trong khi hầu hết cầu thủ đội 1 HAGL đều có năng lực tốt, sức hút thương mại lớn.

Để trói chân Công Phượng và một loạt cái tên khác, số tiền phải bỏ ra sẽ rất lớn.

Ngoài ra, kể từ khi lên đội 1 vào năm 2015, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chưa có nổi một danh hiệu nào.

Mùa giải 2021, HAGL đứng đầu bảng sau vòng 12 nhưng giải sau đó bị hủy. Hiện tại, HAGL đang kém Hà Nội tới 9 điểm trên BXH V-League 2022.

Cơ hội để đội bóng phố Núi lật ngược thế cờ, giành ngôi vô địch vào cuối mùa là rất nhỏ, nhất là khi họ thi đấu khá phập phù.

Gần 10 năm thi đấu mà không giành được bất kỳ vinh quang nào là thiệt thòi lớn cho Công Phượng cùng đồng đội.

Vì lẽ đó, nếu có những lời mời hấp dẫn cũng kế hoạch cụ thể từ những đội bóng mạnh, giàu tiềm lực, cầu thủ HAGL ít nhiều cũng phải xao động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.