Bóng đá

Đội bóng của bầu Đức nhận tin không thể buồn hơn

21/08/2021, 18:50

BCH VFF đã thống nhất dừng V-League 2021 sau khi có nhiều đội bóng phản đối kế hoạch lùi giải tới tháng 2/2022.

Chiều 21/8, BCH VFF đã họp bàn về tương lai của V-League 2021. Theo đó, 100% các thành viên đều đồng ý với phương án dừng giải.

Thời gian tới VFF, Công ty VPF sẽ có cuộc họp với các CLB bóng đá chuyên nghiệp để bàn phương án cụ thể sau khi dừng giải.

img

V-League 2021 sẽ khép lại mà không có đội vô địch cũng như xuống hạng. Ảnh VPF

Trước đó, ngày 6/8, BCH VFF đã thông qua phương án hoãn V-League 2021 tới tháng 2/2022.

Tuy nhiên, rất nhiều đội bóng phản đối phương án này bởi cho rằng kéo dài thời gian sẽ khiến các đội phải oằn mình chịu gánh nặng tài chính.

CLB Hải Phòng thậm chí còn yêu cầu VFF, VPF phải đền tiền nếu trường hợp tới tháng 2/2022 giải không thể diễn ra.

Như vậy, V-League 2021 vốn đã thi đấu tới vòng 12 của giai đoạn 1 đã chính thức khép lại.

Theo tìm hiểu, nhiều khả năng HAGL, Viettel và Quảng Ninh sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự cúp châu Á nhưng không có đội vô địch.

Chiều ngược lại cũng không có đội phải xuống hạng hoặc đá play-off như điều lệ giải.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây có thể coi là thông tin kém vui với CLB HAGL.

Sau nhiều mùa giải chơi bết bát, mùa giải năm nay họ đang đá rất thăng hoa.

Đội bóng phố Núi dẫn đầu BXH sau 12 vòng với 29 điểm, hơn Viettel 3 điểm và hơn Than Quảng Ninh 10 điểm.

Thầy trò HLV Kiatisak trình diễn lối chơi đẹp mắt, hiệu quả, được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Tuy vậy, với việc dừng giải, đội bóng phố Núi phải đợi tới sang năm để hi vọng tìm lại ánh hào quang quá khứ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.