Bóng đá

Đội bóng đòi hủy V-League bị FIFA sờ gáy vì 1 tỷ đồng

04/10/2021, 08:32

CLB Hải Phòng đang vướng phải rắc rối liên quan tới tài chính với cầu thủ ngoại.

Ngày 1/10, VFF có công văn gửi CLB Hải Phòng yêu cầu đội bóng này cung cấp tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với tiền đạo Joseph Mpande.

img

Tiền đạo Mpande (áo đỏ) từng có tranh chấp với CLB Hải Phòng

Mục đích việc này nhằm hoàn thiện hồ sơ cấp phép chuyên nghiệp cho đội bóng đất Cảng mùa giải 2022.

Ngày 7/5, FIFA yêu cầu CLB Hải Phòng phải trả cho Mpande số tiền 56,500 USD (hơn 1 tỷ đồng) do tranh chấp trước đó.

Vấn đề nằm ở chỗ, trước khi có phán quyết của FIFA, đôi bên đã đạt được thỏa thuận.

Đội bóng V-League trả cho tiền vệ Uganda 14,250 USD và đôi bên ký cam kết không khiếu kiện.

Ngày 12/5, Hải Phòng gửi văn bản thỏa thuận với Mpande lên FIFA cũng như VFF nhưng văn bản này không được chấp thuận.

Bởi vậy, khoản tiền hơn 1 tỷ đồng vừa nêu được FIFA xếp vào nợ quá hạn.

Trường hợp Hải Phòng không sớm xử lý, cơ quan điều hành bóng đá thế giới có thể đưa ra án phạt, thậm chí cấm tham dự các giải chuyên nghiệp 2022.

CLB Hải Phòng cho rằng VFF không làm hết trách nhiệm và “bắt đền” Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh phải chịu trách nhiệm nếu Hải Phòng không được cấp phép.

Về phần mình, ông Lê Hoài Anh trao đổi, phán quyết của FIFA đưa ra ngày 7/5 trong khi ngày 12/5 Hải Phòng mới gửi văn bản thỏa thuận với cầu thủ là sai nguyên tắc.

Đáng nói, sau đó, khi không nhận được phản hồi, Hải Phòng cũng không có động thái liên lạc với FIFA để đề nghị bổ sung hồ sơ.

Trở lại với khoản tiền phạt hơn 1 tỷ đồng, khoản này diễn ra dưới thời ông Trần Mạnh Hùng làm Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Hiện nay ông Văn Trần Hoàn đã thay thế và tuyên bố không nộp khoản tiền trên bởi không liên quan.

Trước đó, đội bóng đi đầu trong việc đòi hủy V-League 2021 cũng bị nhắc nợ thuế hơn 17 tỷ đồng giai đoạn ông Hùng tại nhiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.