Bóng đá

Đội bóng từng khiến U23 Việt Nam ôm hận thắng khó tin ở giải châu Á

12/06/2022, 07:00

Dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian nhưng U23 Uzbekistan vẫn xuất sắc vượt qua U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Đêm 11/6, trận tứ kết thứ 2 giải U23 châu Á 2022 giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq đã diễn ra theo một kịch bản không tưởng.

img

U23 Uzbekistan (trắng) vất vả giành vé vào bán kết

Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã nóng lên với tình huống nhận thẻ đỏ của thủ thành Nematov cùng với đó là quả phạt đền cho U23 Iraq.

Phút 20, từ khoảng cách 11m, thủ quân Wakaa Ramadhan dễ dàng mở tỷ số cho U23 Iraq.

Dù chịu bàn thua sớm và chơi trong thế thiếu người nhưng đội chủ nhà lại làm chủ được thế trận.

Phút 45+5, Erkinov bị hậu vệ U23 Iraq đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài cho U23 Uzbekistan được hưởng phạt đền.

Trên chấm đá phạt, Jaloliddinov đã không mắc sai lầm nào đưa trận đấu về thế cân bằng.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Uzbekistan đã vươn lên dẫn trước sau tình huống đốt lưới nhà của Hussein ở phút 50.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đến phút 68, U23 Iraq mới có được bàn gỡ nhờ công của Ammar.

Dù thiếu người trong phần lớn thời gian nhưng đội bóng áo trắng lại thi đấu đầy sung mãn.

Thậm chí, trong hiệp phụ thứ 2, U23 Iraq còn phải liên tục phạm lỗi từ xa để ngăn cản những đợt lên bóng của U23 Uzbekistan.

Hòa nhau trong hơn 120 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Kết quả, U23 Uzbekistan đã có được chiến thắng 3-2, qua đó giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2022.

Uzbekistan chính là đội bóng từng đánh bại Việt Nam 2-1 trong trận chung kết U23 châu Á 2018.

Rustamjon Ashurmatov và Andrey Sidorov là những người lập công cho đại diện Trung Á. Quang Hải là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo đỏ.

Ngày 12/6, giải U23 châu Á 2022 vẫn tiếp tục sôi động với hai trận tứ kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.