An ninh hình sự

Đội hình sự đặc nhiệm phía Nam trực thuộc Công an TP.HCM quản lý

24/01/2017, 10:33

Đội đặc nhiệm phía Nam (tiền thân là SBC) hoạt động một cấp sẽ là quả đấm thép đối với tội phạm đường phố.

chủ tịch nước làm việc với CATP

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, giám đốc công an TP.HCM đã thông tin sẽ ra mắt Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phía Nam để trấn áp mạnh tội phạm.

Đó là thông tin do Trung tướng Lê Đông Phong đưa ra tại buổi làm việc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với công an TP.HCM vào chiều 23/1.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước, Giám đốc công an TP.HCM Lê Đông Phong đã báo cáo về kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết 2017, và triển khai các công tác năm 2017.

Theo trung tướng Lê Đông Phong, từ đây đến Tết Đinh Dậu lực lượng công an TP trực chiến 100% quân số, tăng cường trấn áp tội phạm để đảm bảo cho người dân đón tết an toàn. Một trong những kế hoạch nổi bật để phòng ngừa, trấn áp mạnh tội phạm là Công an TP.HCM sẽ ra mắt Đội hình sự đặc nhiệm phía Nam vào ngày 25/1 tức ngày 28 Tết Đinh Dậu. Đây là lực lượng chuyên trách trấn áp tội phạm mang tính chất đặc thù của công an TP.HCM, mà tiền thân là lực lượng săn bắt cướp (SBC).

Sau khi lực lượng SBC hoàn thành sứ mệnh trấn áp tội phạm hoạt động mạnh sau những năm giải phóng Sài Gòn, đầu những năm 1990 lực lượng SBC giải thể. Do nhiệm vụ mới, năm 2008 công an TP.HCM thành lập lại lực lượng săn bắt cướp đường phố, nhưng mang tên là cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Cảnh sát hình sự đặc nhiệm được phân làm hai cấp, gồm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm trực thuộc trực tiếp Phòng cảnh sát hình sự CATP. Và ở đội cảnh sát hình sự công an các quận huyện đều có một tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

SBC

Cảnh sát SBC trong một cuộc trấn áp tội phạm.

Trải qua một thời gian, lực lượng đặc nhiệm hình sự đã tiếp nối lực lượng SBC huyền thoại, lập được nhiều chiến công trấn áp nhiều băng nhóm, đối tượng tội phạm khét tiếng trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn TP.Tuy nhiên, do đặc thù đường phố TP.HCM ngày càng đông, đồng thời trang thiết bị và nhân sự của lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm còn mỏng, nên chưa đáp ứng được việc trấn áp tội phạm một cách triệt để.

Đầu năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chỉ đạo công an TP.HCM phải quyết tâm kéo giảm tội phạm, và tái lập lại lực lượng SBC với thương hiệu đã trở thành huyền thoại để làm tội phạm phải khiếp sợ. Trước chỉ đạo của lãnh đạo TP, sau một thời gian xây dựng đề án, xin ý kiến của Bộ Công an, đến nay công an TP.HCM đã thí điểm thành lập Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phía Nam.

Cụ thể Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phía Nam chỉ còn một cấp trực thuộc trực tiếp công an TP.HCM, chia thành 4 phân đội. Đội sẽ phụ trách, hoạt động trên 5 địa bàn trọng điểm gồm quận 7, 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Ngoài ra, cán bộ chiến sỹ của Đội trong quá trình hoạt động có một số cơ chế đặc nhiệm để đáp ứng nhiệm vụ. Sau 1-2 năm thí điểm, nếu có hiệu quả thì Công an TP sẽ nhân rộng trên toàn địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.