Thời sự Quốc tế

Đối lập ở Venezuela: Sẽ tư nhân hóa, mở cửa cho nước ngoài đầu tư dầu mỏ

08/02/2019, 09:06

Phe đối lập ở Venezuela tuyên bố sẽ mở cửa cho nước ngoài đầu tư dầu mỏ.

img
Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido.

Theo báo Bloomberg, ông Carlos Vecchio, đại diện của thủ lĩnh phe đối lập ở Venezuela Juan Guaido tuyên bố rằng họ sẽ gia tăng sản lượng dầu mỏ đồng thời bãi bỏ quy định tập đoàn quốc doanh PDVSA phải sở hữu quyền quyết định trong các hợp đồng khai thác dầu khí với công ty bên ngoài nếu nắm được quyền điều hành đất nước Nam Mỹ.

“Chúng tôi muốn xây dựng một nền kinh tế cởi mở và tăng sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu. Phần lớn số này sẽ thuộc lĩnh vực tư nhân”, ông Vecchio tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Bloomberg, người đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela cho hay "chính quyền Guaido" (tự xưng- PV) có thể sẽ không chịu trách nhiệm cho số nợ của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro hiện nay.

Hiện Mỹ đã tuyên bố ủng hộ ông Guaido và cùng một số nước phương Tây kêu gọi Tổng thống Maduro phải từ chức.

Washington hồi tuần trước áp đặt lệnh trừng phạt lên tập đoàn PDVSA nhằm gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống hợp hiến Maduro.

Venezuela hiện vẫn xuất sang Mỹ khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày nhưng sẽ chuyển số này sang những khách hàng khác ở châu Âu và châu Á.

Tuy nhiên, một đại diện của PDVSA từ chối công bố chi tiết về những quốc gia khách hàng tiềm năng sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.