Hồ sơ tài liệu

Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga, Mỹ tấn công IS trên... mạng

21/12/2015, 20:08

Thủ lĩnh phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga; Mỹ tấn công IS trên... mạng; công bố dữ liệu Su-24...

tho-nhi-ki

Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ Selahattin Demirtas sẽ thăm Nga vào ngày 23/12. (Nguồn: jamesinturkey.com)

Ngày 21/12, AFP đưa tin, ông Selahattin Demirtas - Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moskva ngày 23/12.

Mục đích của chuyến thăm này nhằm giảm căng thẳng Nga - Thổ sau vụ bắn hạ Su-24 vừa qua. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhân vật cấp cao của Ankara tới Nga sau sự cố trên.

Người tháp tùng ông Demirtas, Nghị sỹ HDP Nazmi Gur cho biết đang có kế hoạch mở văn phòng đại diện ở Moskva, London và Paris vào năm 2016.

Bộ Quốc phòng Mỹ tấn công IS trên... mạng

tan-cong-mang-is

Một phiến quân của lực lượng IS. (Nguồn: Reuters)

Thời báo Los Angeles (Mỹ) dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay, đơn vị này đang cân nhắc tân công mạng nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cụ thể, các chuyên gia và lập trình viên của Bộ chỉ huy Tác chiến Mạng Mỹ đãng phát triển mã độc có khả năng chặn các hoạt động tuyên truyền và chiêu binh của IS trên mạng.

Theo số liệu thống kê của một tổ chức phi lợi nhuận, mỗi ngày, các phần tử cực đoan đăg tải khoảng 90.000 tin nhắn/ngày trên mạng xã hội Twitter.

Nga công bố kết quả giám định hộp đen Su-24

hop-den-su-24
Giải mã hộp đen Su-24. (Ảnh: RT)

Chiều 21/12 (tối 21/12 giờ Việt Nam), theo dự kiến Moskva sẽ công bố kết quả giám định hộp đen của máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Trước đó, Nga đã mời chuyên gia 14 nước tham dự việc giải mã hộp đen nhưng chỉ có Anh và Trung Quốc tham dự.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố rằng, dù kết quả giải mã như thế nào thì quan hệ giữa Ankara - Moskva cũng không thể thay đổi.

Philippines nâng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc

bien-dong

Tổng thống Benigno Aquino. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cam kết sẽ chi ngân sách quốc phòng năm 2017 khoảng 2 tỷ đô la nhằm xây dựng lực lượng vũ trang hung mạnh để đối phó với những vấn đề ở biển Đông.

Ông Aquino tuyên bố đang có kế hoạch mua tàu khu trục mới, tàu hải vận chiến lược, tàu tuần tra tầm xa, máy bay hỗ trợ trên không...

Mặc dù không đề cập vấn đề tranh chấp với Trung Quốc nhưng các trang bị mới nói trên đều dành cho quân đội bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.