Khám phá

Đổi mới Hội voi Buôn Đôn ở Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

09/03/2023, 06:47

Hội voi Buôn Đôn tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ được tổ chức theo mô hình du lịch thân thiện với voi cùng nhiều nét mới.

Theo Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Hội voi Buôn Đôn là một trong 18 sự kiện chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này, sẽ diễn ra tại huyện Buôn Đôn trong hai ngày 11 và 12/3 với nhiều đổi mới.

img

Hội voi Buôn Đôn lần này sẽ đổi mới theo hướng du lịch thân thiện với voi, không còn hoạt động voi thi chạy, voi đá bóng, voi kéo co với người,... Ảnh: Ngọc Hùng

Ông Y Si Thắt Ksơr, Phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết: "Hội voi Buôn Đôn năm nay sẽ không tổ chức thi voi chạy, voi bơi, voi đá bóng hoặc thi kéo co giữa voi với người... mà thay vào đó sẽ tổ chức các hoạt động như: Lễ cúng bến nước và Lễ cúng sức khỏe cho voi, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc hội voi, thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, thi voi chào khán giả, chụp hình với voi.

Việc đổi mới tổ chức Hội voi Buôn Đôn trong lễ hội lần này nhằm thực hiện nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) về chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện.

Huyện Buôn Đôn với mong muốn, thông qua Hội voi góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương, du khách cũng như cộng đồng về công tác bảo tồn, chăm sóc voi".

img

Hoạt động cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, tại lễ hội đường phố sẽ không sử dụng voi để tham gia phục vụ lễ hội, diễu hành trên đường phố như trước mà Ban tổ chức sẽ mời các đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự, biểu diễn…

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi do Tổ chức động vật châu Á tài trợ.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 36 con voi nhà và khoảng 80 - 100 con voi rừng.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 10/3 - 14/3), nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới; góp phần quan trọng nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.