Hạ tầng

Đội mưa rét hoàn thiện nhà ga CHK Thọ Xuân

27/01/2016, 06:35

Dưới tiết trời mưa giá rét nhưng công trường xây dựng CHK Thọ Xuân vẫn có hàng trăm công nhân miệt mài làm việc...

9

Khu Nhà ga hành khách của CHK Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2016

Dưới tiết trời mưa giá rét, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, nhưng công trường xây dựng nhà ga Cảng hàng không (CHK) Thọ Xuân vẫn có hàng trăm công nhân miệt mài làm việc, hoàn thiện nốt những hạng mục cuối cùng đưa công trình vào khai thác cuối tháng 1/2016, thiết thực chào mừng Đại hội XII của Đảng. 

Những ngày nước rút

Dù nhiệt độ tới 7 độC nhưng công trường xây dựng nhà ga CHK Thọ Xuân vẫn rất nhộn nhịp. Vừa cầm tấm vải mềm lau những tấm kính, anh Bùi Văn Chung (26 tuổi, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho hay, trời rất lạnh nhưng vì dự án đang ở giai đoạn cuối nên tất cả cán bộ, công nhân vẫn phải dậy từ rất sớm để làm việc.

CHK Thọ Xuân đang phục vụ 88 lượt chuyến hạ, cất cánh/tuần với 3 hãng hàng không và 2 đường bay TP HCM - Thanh Hóa và Buôn Mê Thuột - Thanh Hóa. Số lượng hành khách qua cảng tăng theo từng năm. Riêng trong năm 2015, tổng số hành khách qua cảng ước đạt 568.000 lượt, tăng 347,9% so với năm 2014 và tăng 317,32% so với kế hoạch. Hiện nay,UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị nâng cấp CHK Thọ Xuân trở thành CHK quốc tế.

Ở một góc khác bên trong nhà ga hành khách, anh Trịnh Văn Đức, công nhân do nhà thầu ACC thuê làm nội thất cho biết: “Mọi ngày chúng tôi làm muộn hơn, nhưng vì dự án vào giai đoạn nước rút nên toàn bộ anh em phải dậy từ sáng sớm. Cơ bản chúng tôi đã lắp nội thất xong, giờ chỉ kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ lại thôi”.

Quan sát của PV, công trình nhà ga hành khách và một số công trình đồng bộ trong dự án đã cơ bản hoàn thành. Riêng nhà ga hành khách chỉ còn công đoạn trang trí, vệ sinh để hoàn tất đưa vào vận hành, sử dụng. Phía khuôn viên bên ngoài nhà ga, hàng chục công nhân đang mặc áo mưa hì hụi trồng cỏ và hoa. 

Vượt khó, về đích trước 4 tháng

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Thanh Sơn, thành viên Ban QLDA xây dựng nhà ga CHK Thọ Xuân cho biết, năm 2014, dự án chính thức khởi công xây dựng. Tuy nhiên, phải đến tháng 5/2015 công tác bàn giao mặt bằng mới được hoàn thiện. Theo tiến độ, đến tháng 6/1016 công trình mới hoàn thành. Tuy nhiên, các đơn vị đã huy động tổng nhân vật lực để tiến hành đẩy nhanh tiến độ. Vào lúc cao điểm, công trường có trên 500 công nhân. Còn bình thường dao động từ 250 - 300 công nhân. Chính vì vậy, đến nay, dự án đã hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 1/2016, vượt 4 tháng.

“Đối với dự án sân đỗ máy bay đưa vào khai thác từ tháng 10/2015. Còn dự án nhà ga hành khách và sân đỗ ô tô, hệ thống đường giao thông nội cảng dự kiến sẽ đưa vào khai thác cuối tháng 1/2016 này. Nhà ga hành khách đã thi công xong đang đưa vào vận hành và chạy thử để sớm bàn giao cho CHK Thọ Xuân đưa vào khai thác”, ông Lê Thanh Sơn nói. Theo thiết kế, Dự án nhà ga hành khách được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa. Tiêu chuẩn tính toán mức C theo phân mức tiêu chuẩn phục vụ hành khách của IATA với tổng diện tích sàn nhà ga là 5.000m2. Công suất khai thác thực tế 1,2 triệu HK/năm, bao gồm: Phòng chờ bố trí hai cửa cho hai chuyến bay A321 giờ cao điểm với lượng hành khách giờ cao điểm thực tế là 600 đi và đến. Tổng mức đầu tư dự án khoảng trên 300 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.