An ninh hình sự

Đôi nam nữ gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm xe máy ở Huế

19/03/2019, 14:29

Khi ra tay cướp giật túi xách trên đường Hai Bà Trưng (TP Huế), Bảo và Nhi bị ngã xe nên vứt lại túi xách của nạn nhân để tẩu thoát…

img
Cơ quan chức năng đang làm việc với đối tượng Trương Ngọc Quốc Bảo. Ảnh C.Q

Ngày 19/3, Công an TP Huế cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng Trương Ngọc Quốc Bảo (SN 1983) và Phạm Thị Yến Nhi (SN 1998, cùng trú tại phường Thuận Thành, TP Huế) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh. Đây là 2 đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 11/3, tại đường Hai Bà Trưng (TP Huế), Bảo điều khiển xe máy, chở Nhi sau xe Nhi (SN 1998, cùng trú tại phường Thuận Thành, TP Huế) cướp giật túi xách của chị P.T.Đ.Q (SN 1984, trú tại phường An Đông, TP Huế) bên trong có 1 máy tính laptop. Tuy nhiên, Bảo và Nhi bị ngã xe, vứt lại túi xách của nạn nhân để tẩu thoát.

Sau một thời gian tích cực điều tra truy xét, Công an TP Huế làm rõ và tạm giữ 2 đối tượng Bảo và Nhi. Được biết, Bảo và Nhi là những đối tượng nghiện ma tuý.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Bảo khai nhận, ngoài vụ cướp giật trên, vào sáng cùng ngày (11/3), Bảo chạy xe máy trên đường Bà Triệu (TP Huế), khi đến trước khu vực siêu thị Big C, phát hiện chị T.T.L (SN 1997, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) đi bộ, để điện thoại Iphone 7Plus trong túi quần sơ hở nên ra tay cướp giật.

Trước đó, Bảo còn gây ra vụ cướp giật tài sản của một du khách nước ngoài, gồm 1 điện thoại iPhone 6 và 1 đồng hồ hiệu Burberry, 1 passport, thẻ tín dụng và một số giấy tờ tuỳ thân khác. Ngoài ra, Bảo cùng Nhi gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Huế và huyện, thị xã lân cận, chiếm đoạt 1 xe máy hiệu Sirius; 1 xe máy hiệu Future X, điện thoại di động và một số tài sản khác.

Hiện, Công an TP Huế đã bàn giao vụ án, đối tượng, tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.