Xã hội

Đội nắng lên cầu “soi” siêu tàu sân bay Mỹ

06/03/2018, 15:16

Người dân mang theo cả ống nhòm để quan sát siêu tàu sân bay Mỹ từ cầu Thuận Phước...

Nguoi-dan-ngam-tau-san-bay-tu-cau-Thuan-phuoc-5

Người dân mang theo ống nhòm lên cầu Thuận Phước ngắm tàu sân bay Mỹ

Trưa 6/3, bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều người dân lên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) để ngắm tàu sân bay Mỹ đang neo đậu trong khu vực biển Đà Nẵng. Mặc dù tàu sân bay neo khá xa đất liền khiến tầm nhìn bị hạn chế nhưng nhiều người dân vẫn chụp ảnh để lưu giữ sự kiện lịch sử này. Có người còn mang theo cả ống nhòm để nhìn tàu sân bay cho rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra giao thông Đà Nẵng cho hay, luôn có lực lượng tuần tra, nhắc nhở người dân khi dừng đỗ ở khu vực cầu Thuận Phước, trong trường hợp cần thiết sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, trưa ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson, tuần dương hạm USS Lake Champlain, tàu khu trục USS USS Wayne E. Meyer đã tiến vào bờ biển Đà Nẵng và thả neo ở cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Lễ chào đón Hải quân Mỹ được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa. 

tau-my1

 

tau-my2

 

tau-my3

 Tàu sân bay USS Carl Vinson có chiều dài 332,8 m, chiều rộng 76,8 m, tốc độ 30 hải lý. Ảnh: Lê Phước Chín

Nguoi-dan-ngam-tau-san-bay-tu-cau-Thuan-phuoc-1

Dù tàu sân bay neo đậu khá xa nhưng từ cầu Thuận Phước vẫn thấy con tàu đồ sộ

Nguoi-dan-ngam-tau-san-bay-tu-cau-Thuan-phuoc-8

Người dân chụp ảnh tàu sân bay

Nguoi-dan-ngam-tau-san-bay-tu-cau-Thuan-phuoc-4

Nhiều người khác dùng điện thoại ghi lại sự kiện lịch sử này

Nguoi-dan-ngam-tau-san-bay-tu-cau-Thuan-phuoc-3

Mặc dù trưa nắng nhưng nhiều người đi dường vẫn nán lại ít phút trên cầu để chụp ảnh tàu sân bay

Nguoi-dan-ngam-tau-san-bay-tu-cau-Thuan-phuoc-2

Người dân chụp ảnh lưu niệm trên cầu Thuận Phước, phía sau là tàu sân bay Mỹ 

Theo Điểm đ, khoản 3, điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với đối với người điều khiển xe thực hiện các hành vi: Dừng xe, đỗ xe bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ; nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.