Bóng đá

Đội nhà thắng đậm, trò cưng thầy Park vẫn lập kỷ lục buồn

25/07/2020, 07:00

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục tịt ngòi trong chiến thắng đậm đà của Hà Nội FC trước chủ nhà CLB TP.HCM tại vòng 11 V-League 2020.

img
Quang Hải đang chơi khá thất vọng sau 11 vòng đấu tại V-League 2020

Trận cầu tâm điểm vòng 11 V-League 2020 diễn ra vào tối 24/7 đã kết thúc với phần thắng 3-0 nghiêng về CLB Hà Nội. Thái Quý, Thành Chung và Rimario là những người lập công cho đội bóng Thủ đô.

Mặc dù Hà Nội FC có trận đấu rất thành công nhưng riêng cá nhân tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục có màn trình diễn kém ấn tượng. Thậm chí, tiền vệ quê Đông Anh còn lập 1 kỷ lục buồn

Theo đó, việc không ghi bàn ở màn so tài với CLB TP.HCM đã khiến Quang Hải vẫn chưa thể có được bàn thắng nào sau 11 vòng đấu tại V-League 2020.

Đó cũng là thành tích tệ nhất của cầu thủ gốc Đông Anh (Hà Nội) kể từ khi được đôn lên chơi tại đội một Hà Nội FC vào năm 2016.

Ở mùa bóng đầu tiên, Quang Hải đã có bàn thắng mở hàng vào lưới Quảng Nam tại vòng 11. Đến mùa V-League 2017, tiền vệ tài hoa này thậm chí còn lập cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh trong ngày mở màn.

Bước vào mùa giải 2018, Quang Hải lập công ngay ở vòng đấu thứ 3 giúp Hà Nội FC tạo ra chiến thắng 5-0 trước CLB HAGL.

Tại V-League 2019, Hải “con” ghi một bàn ở thắng lợi 3-1 của Hà Nội FC trước CLB Hải Phòng trong trận cầu thuộc vòng 6.

Trở lại với CLB Hà Nội, chiến thắng 3-0 trước TP.HCM đã giúp họ vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH với 18 điểm.

Hiện tại, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn kém đội xếp thứ 2 và thứ 3 là Viettel lẫn Than Quảng Ninh 1 điểm đồng thời kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 5 điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.