Bóng đá

Đội nữ Hà Nam nhận "mưa" án phạt sau sự cố chưa từng có trong lịch sử

07/10/2020, 13:02
image

CLB Phong Phú Hà Nam nhận hàng loạt án phạt sau hành vi bỏ trận đấu tại Giải bóng đá nữ VĐQG 2020.

img
HLV Nguyễn Thế Cường (áo trắng) nhận án phạt nặng

Ngày 7/10, Ban Kỷ luật VFF đã họp và ra án phạt với CLB PP Hà Nam và các cá nhân liên quan trong vụ bỏ thi đấu tại Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 - Cúp Thái Sơn Bắc.

Theo đó, HLV Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 5 năm. Ngoài ra, ông Cường còn phải nộp phạt 5 triệu đồng.

Đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung bị treo giò hết lượt đi (2 trận). Về phần CLB PP Hà Nam, đội bóng vùng chiêm trũng bị phạt 50 triệu đồng, đồng thời xử thua 0-3 trước TP.HCM I.

CLB PP Hà Nam và các cá nhân nhận án kỷ luật có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

Trước đó, chiều muộn ngày 6/10, trong trận đấu giữa PP Hà Nam và TP.HCM I tại vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG 2020, do phản ứng quyết định thổi phạt đền của trọng tài, toàn bộ cầu thủ Hà Nam đã rời sân, không tiếp tục thi đấu.

Đây là sự cố chưa từng xảy ra trong lịch sử Giải bóng đá nữ VĐQG, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, hình ảnh của giải. Bởi vậy, những án phạt đưa ra đều nhận được sự đồng tình của dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.