Pháp đình

Đòi rút vốn chăn nuôi gà, người mất mạng, kẻ đi tù

31/10/2019, 13:19

Mâu thuẫn trong việc rút vốn chăn nuôi gà, Hùng đã dùng dao đâm vào lưng Thái khiến người này tử vong.

img
Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng

Ngày 31/10, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1978, ngụ thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hùng và Nguyễn Hoàng Thơ Thái (SN 1993), Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, cùng ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) hùn vốn chăn nuôi gà. Khoảng 12h ngày 10/7, sau khi uống rượu, Hùng thấy Thái và một số người khác đang đánh bài ở nhà ông Lý Văn Đầy (SN 1969, ngụ cùng địa phương). Hùng ghé lại chơi cùng.

Trong lúc chơi bài, Hùng nói muốn rút vốn hùn nuôi gà nên giữa Hùng và Thái xảy cự cãi. Sau đó, Hùng bỏ về.

Đi được 5m, nhớ lại lời nói của Thái, Hùng tức giận nên đi vòng ra sau nhà anh Đầy lấy hai con dao Thái Lan giấu vào túi quần. Sau đó Hùng đi đến chỗ mọi người đang chơi bài, dùng dao đâm vào vai Thái khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Riêng Hùng, sau khi gây án đã rời bỏ hiện trường. Đến ngày 11/7 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù về tội giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.