Bóng đá

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam có quyết định bất ngờ trước World Cup 2023

09/06/2023, 09:33

Dù vẫn còn gần 2 tháng nữa World Cup 2023 mới bắt đầu khởi tranh nhưng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã chốt quân số.

Hôm 8/6, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2023.

img

Tuyển nữ Bồ Đào Nha đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng tại World Cup 2023

Đáng nói, ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vẫn còn gần 2 tháng nữa mới khởi tranh và hành động này của tuyển nữ Bồ Đào Nha khiến nhiều người bất ngờ.

Trong danh sách hội quân, đội đương kim vô địch Bồ Đào Nha, Benfica đóng góp nhiều nhất với 9 cái tên. Xếp sau là Braga (4), Sporting Lisbon (3) và Maritimo (1).

6 cầu thủ còn lại đang thi đấu ở nước ngoài thuộc biên chế CLB Sevilla, Alaves, Real Sociedad, Levante (Tây Ban Nha) Parma (Ý) và Servette (Thụy Sĩ).

Trong khi đó, CLB Lank FC của Huỳnh Như không có cái tên nào được gọi lên hội quân cùng tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Tại World Cup 2023, đội bóng thuộc bán đảo Iberia sở hữu rất nhiều cái tên kỳ cựu như bộ ba ở hàng phòng ngự Carole Costa, Ana Borges và Silvia Rebelo (thi đấu tổng cộng 427 trận cho ĐTQG).

Tuyến giữa có tiền vệ Dolores Silva (31 tuổi) đã chơi 146 trận cho tuyển nữ Bồ Đào Nha hay tài năng trẻ Kika Nazareth.

Trên hàng công, Bồ Đào Nha đang sở hữu cái tên khá nổi bật là Jessica Silva, người có 97 lần ra sân, ghi 14 bàn cho ĐTQG. Cô cũng là cũng là cầu thủ nữ đầu tiên của Bồ Đào Nha vô địch Champions League.

Tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Francisco Neto lần lượt chạm trán đội tuyển nữ Hà Lan (23/7), Việt Nam (27/7) và Mỹ (1/8).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.