Bóng đá

Đối thủ của U23 Việt Nam tại giải châu Á nhận tin dữ về nhân sự

29/05/2022, 07:00

U23 Malaysia sẽ không có được sự phục vụ của ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu là Nooa Laine tại VCK U23 châu Á 2022.

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 4 tại SEA Games 31, U23 Malaysia đang rất quyết tâm hướng đến VCK U23 châu Á 2022.

img

Nooa Laine không dự VCK U23 châu Á 2022 cùng U23 Malaysia

Tuy nhiên, ngay trước thềm giải đấu này, đội bóng của HLV Brad Maloney đã gặp vấn đề về lực lượng khi cầu thủ Nooa Laine sẽ không thể góp mặt.

Ngôi sao sinh năm 2002 có tên trong danh sách triệu tập nhưng anh không thể hoàn thiện hồ sơ xin visa để dự VCK U23 châu Á.

Đây là tin không vui đối với U23 Malaysia bởi Nooa Laine là cầu thủ có chất lượng chuyên môn khá cao và được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm chất lượng đội hình của “bầy hổ”.

Nói về trường hợp của ngôi sao đang khoác áo CLB SJK Seinajoki (Phần Lan), ông Maloney cho hay: “Nooa Laine đã thể hiện rất tốt trong thời gian tập luyện cùng toàn đội.

Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc vì phải loại cậu ấy ra khỏi danh sách. Quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký của cậu ấy rất mất thời gian. Hy vọng trong những giải đấu tới của Malaysia sẽ có mặt Nooa Laine”.

So với SEA Games 31, danh sách dự VCK U23 châu Á 2022 của U23 Malaysia gần như không có sự thay đổi.

Tuy nhiên, ở giải đấu trên đất Uzbekistan, các thành viên của đội bóng áo vàng đen lại tỏ ra rất tự tin về khả năng vượt qua vòng bảng của đội nhà.

“Ở SEA Games vừa qua U23 Malaysia không có nhiều thời gian để chuẩn bị và đó như là giải đấu để chúng tôi tập dượt cho VCK U23 châu Á 2022.

Chắc chắn ở giải đấu tới chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn. Hi vọng U23 Malaysia sẽ vượt qua vòng bảng và cố gắng để vào đến bán kết”, đội trưởng Mukhairi Ajmal tự tin nói.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Malaysia sẽ lần lượt gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam vào các ngày 2/6, 5/6 và 8/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.