Trong nước

Đối thủ hai lần khiến Ánh Viên "ôm hận" tại SEA Games là ai?

09/06/2015, 04:55

Ánh Viên đã thất bại ở hai nội dung 50m bơi ngửa và 50m bơi bướm trước cùng một đối thủ.

Tao Li
Tao Li giành HCV ASIAN Games 2010 ở nội dung 50m bơi bướm

Ngày thi đấu hôm qua (8/6), Ánh Viên lọt vào hai nội dung chung kết là 50m bơi ngửa và 100m tự do. Tuy vậy, Ánh Viên chỉ có được HCĐ ở nội dung 50m bơi ngửa và HCB nội dung 100m tự do. Đáng nói hơn, người đánh bại Ánh Viên ở nội dung 50m bơi ngửa chính là Tao Li, kình ngư đã vượt qua Ánh Viên ở nội dung 50m bơi bướm trong ngày 7/6 để giành HCV. Như vậy, Tao Li đã hai lần khiến Ánh Viên phải ôm hận dù kình ngư Việt Nam đang có phong độ cao.

Vậy Tao Li là ai? Nữ kình ngư này sinh năm 1990 và là VĐV nhập tịch của đoàn thể thao chủ nhà Singapore, cô có gốc người Trung Quốc và sinh ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cha Tao Li là Tao Ran và mẹ là Li Yan, cả hai đều từng là vận động viên bơi lội và hiện tại đang theo nghiệp HLV. Thừa kế tài năng của cha mẹ, Tao Li thể hiện năng khiếu bơi lộ từ khi 5 tuổi và thường xuyên thi đấu cho tới khi 10 tuổi.

Năm 2002, Tao Li được mẹ đưa tới Singapore lập nghiệp. Nhờ điều kiện và các chính sách đãi ngộ tại đảo quốc sư tử, Tao Li đã trưởng thành nhanh chóng và 2 năm sau cô chính thức trở thành công dân Singapore. Trong lần đầu dự SEA Games vào năm 2005, Li đã gây tiếng vang lớn với 4 HCV và 1 HCĐ. Sau đó, Tao Li liên tục dự 2 kỳ Olympic tại Bắc Kinh 2008 và London 2012.

Sở trường của Tao Li là ở những cự ly ngắn 50m và 100m nên không quá ngạc nhiên khi nữ VĐV của nước chủ nhà đánh bại Ánh Viên của Việt Nam, người có sở trường ở những cự ly dài tới hai lần chỉ trong hai ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.