World Cup 2022

Đối thủ nhận hung tin trước trận đối đầu tuyển Việt Nam

09/10/2021, 21:28

Đội tuyển Oman sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Zahir Al Aghbari ở trận gặp Việt Nam diễn ra ngày 12/10.

Ở lượt đấu thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Oman đã phải nhận thất bại 1-3 trước Australia.

img

Zahir Al Aghbari (áo đỏ) không thể góp mặt ở trận gặp Việt Nam

Chưa dừng lại ở đó, đen đủi còn đeo bám đội bóng Tây Á khi tiền vệ Zahir Al Aghbari được xác định sẽ bỏ lỡ trận gặp Việt Nam.

Anh dính chấn thương trật khớp vai ở phút 30 trận thua Australia, phải rời sân bằng cáng và hiện đang phải cố định cánh tay trái.

Đây là tổn thất lớn với Oman bởi Zahir là cầu thủ đa năng ở tuyến giữa, đóng vai trò ngòi nổ trong các đợt tấn công của đội bóng vùng Vịnh.

Dù không có thể hình lý tưởng nhưng Zahir lại rất khéo léo, có nhãn quan chiến thuật tốt, thường xuyên tung ra những đường chuyền nguy hiểm vào khu vực vòng cấm đối phương.

Trong đội hình tuyển Oman hiện tại, Zahir là một trong 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Anh và thủ môn Faiz Al-Rushaidi cùng chơi cho Mes Rafsanjan ở giải vô địch quốc gia Iran.

Người còn lại là Jameel Al-Yahmadi, tiền vệ thi đấu ở Qatar trong màu áo Al-Markhiya.

Giá trị chuyển nhượng của Zahir là 350 nghìn euro, tương đương với nhóm Quang Hải, Tiến Linh, Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, hiện thầy trò ông Park đã có mặt tại Oman và dự kiến đêm 9/10 (giờ VN) sẽ bước vào buổi tập đầu tiên.

HLV Park Hang-seo trước đó đã chuyển Thanh Bình và Văn Xuân xuống tăng cường cho đội U22 đang hội quân ở UAE chuẩn bị dự vòng loại U23 châu Á 2022 (23-31/10).

Sau khi cùng tuyển Việt Nam hoàn thành trận đấu với Oman, HLV Park sẽ không về nước và ở lại UAE để dẫn dắt U22 Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.