An ninh hình sự

Đối tượng bắn, đâm chết thiếu phụ bán đậu giữa chợ đã tử vong

22/11/2018, 15:45

Sau 1 tuần hôn mê nguy kịch, đêm 21/11, đối tượng bắn, đâm chết thiếu phụ bán đậu giữa chợ đã tử vong.

an-mang

Hiện trường vụ án mạng đối tượng Khoa bắn, đâm thiếu phụ bán đậu tử vong giữa chợ

Chiều 22/11, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch phường Bến Tắm (Tx. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, đối tượng dùng súng bắn, dao đâm chết thiếu phụ bán đậu ở chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm) đã tử vong vào đêm qua.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 14/11, chị Đinh Thị Ngọc Ánh (26 tuổi, trú tại Khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, Tx. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm thì bất ngờ bị đối tượng Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm) tiến tới rút súng tự chế bắn liên tiếp 2, 3 phát vào người, khiến chị Ánh đổ gục.

Không dừng ở đó, đối tượng Khoa tiếp tục rút dao đâm liên tiếp vào người chị Ánh, rồi quay dao đâm vào người mình tự sát.

Vụ việc xảy ra giữa chợ đang đông người khiến người dân hết sức hốt hoảng. Mọi người đã tập trung đưa cả nạn nhân và hung thủ đi cấp cứu, nhưng chị Ánh đã tử vong, còn đối tượng Khoa rơi vào tình trạng nguy kịch.

Kết quả khám nghiệm tử thi chị Ánh xác định, nguyên nhân tử vong của chị Ánh là mất máu cấp do vết thương thấu phổi và vết thương giữa ức. Quá trình khám nghiệm thu giữ tại hiện trường 3 khẩu súng, dạng súng côn xoay tự chế, thu giữ 2 con dao (1 con dao gấp, 1 con dao bầu) nghi vấn do Khoa sử dụng gây án, 1 cán dao bằng gỗ, 1 con dao bài, 1 xe máy.

Quá trình điều tra, người thân trong gia đình đối tượng Khoa cho biết: Khoảng 1 năm trước, chị Ánh và Khoa có nhắn tin qua lại với nhau, sau đó chị Ánh chấm dứt quan hệ thì Khoa không đồng ý và đe doạ chị Ánh. 

Trước thời điểm xảy ra vụ án, chồng chị Ánh có gặp và yêu cầu Khoa chấm dứt sự việc đe doạ vợ mình; đồng thời đến Công an phường Bến Tắm trình báo sự việc. Công an phường Bến Tắm cũng mời Khoa đến trụ sở làm việc, trao đổi về nội dung nhắn tin đe dọa của Khoa đối với chị Ánh. Tuy nhiên, sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Ông Vũ Đình Thạch cho biết thêm, từ khi gây ra vụ án mạng, đối tượng Khoa được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê nguy kịch vì vết thương do Khoa tự sát rất nghiêm trọng. Tối 21/11, Khoa đã được bệnh viện trả về nhà, tới khoảng 21h cùng ngày thì đối tượng tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.