An ninh hình sự

Đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì?

12/05/2022, 13:34

Bước đầu, đối tượng Đào Anh Tuấn khai nhận do nợ nần, bị chủ nợ thúc ép, túng quẫn nên mang súng đi cướp ngân hàng.

Ngày 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã thông tin về vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank tại 72, đường Lạch Tray.

Theo đó, đối tượng là Đào Anh Tuấn (SN 1973), trú tại đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng khai nhận do cuộc sống khó khăn, chưa tìm được việc làm ổn định. Thêm đó là việc chủ nợ thúc ép, túng quẫn nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

img

Chỉ sau ít giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ.

Chiều ngày 11/5, Tuấn chuẩn bị khẩu súng tự chế cùng một chiếc túi chéo ngang người, bịt kín mặt rồi xông vào phòng giao dịch của ngân hàng, uy hiếp, yêu cầu nhân viên đưa tiền.

Tuy nhiên, chưa kịp lấy tiền, Tuấn đã phải bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray do nhân viên phòng giao dịch này nhấn chuông báo động.

Thấy vậy, một bảo vệ tại phòng giao dịch đuổi theo nhưng phải dừng lại do bị chĩa súng đe dọa. Quá trình điều tra, công an bắt giữ Tuấn tại nhà riêng.

Trước đó, chiều 11/5, tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank, địa chỉ tại 72, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Qua camera và người chứng kiến, nghi phạm bịt kín mặt, cầm theo một vật dài nghi là súng đã xông vào trụ sở phòng giao dịch, uy hiếp và đe dọa nhân viên để cướp tài sản.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Đồng thời, tổ chức truy tìm đối tượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.