Điều tra

Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Phú Xuyên có tiền án về tội Hiếp dâm

12/09/2019, 11:23

Theo Phó Trưởng Công an xã Đại Xuyên, thì đối tượng nghi bắt cóc trẻ em có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và 1 tiền án về tội Hiếp dâm.

img
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiệp bị người dân vây bắt

Liên quan đến nghi án người đàn ông lạ mặt bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Hà Nội gây xôn xao dư luận xảy ra trưa 11/9, thông tin từ lãnh đạo Công an xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, danh tính người đàn ông này là Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1984), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu, Hiệp ý định tới xóm Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên để trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà anh Nguyễn Cát M., ở xóm Cổ Trai, huyện Phú Xuyên, thấy con gái anh này là cháu Nguyễn Bảo T. (SN 2012) đang đứng chơi thì Hiệp tiến lại ôm cháu bé để quan sát xung quanh.

Ông Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, qua xác minh nhanh, Nguyễn Hoàng Hiệp mới ra tù năm 2018. Trước đó, đối tượng này đã có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và 1 tiền án về tội Hiếp dâm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.