Y tế

Đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt khi đang trộm cắp ở Cần Thơ

26/02/2021, 18:08

Sau hơn 2 tháng nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long, đối tượng bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi trộm cắp ở Cần Thơ.

img

Khu cách ly tập trung Trung đoàn bộ binh 932 (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ).

Ngày 26/2, ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ cho biết, đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Cần Thơ đã có kết quả xét nghiệm.

Theo Giám đốc CDC, ngày 18/12/2020, T.K.Đ (SN 1969, ngụ tỉnh Bạc Liêu) từ Campuchia theo đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) nhập cảnh trái phép vào địa phận Tây Ninh.

Sau đó, Đ. mượn xe máy của 1 người bạn không rõ thông tin, cùng một người phụ nữ tên N. đến khu vực Bùng Binh TP Thủ Đức (TP.HCM).

Đến đây người phụ nữ này xuống xe, Đ. tiếp tục điều khiển xe theo hướng về tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 22/2, Đ. từ Vĩnh Long di chuyển đến địa bàn TP. Cần Thơ.

Khoảng 2h ngày 23/2, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ thì bị người dân tại đây phát hiện báo công an bắt giữ.

Trưa cùng ngày, CDC TP. Cần Thơ phối hợp Trung tâm y tế và Công An phường An Khánh, đưa đối tượng vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 932 (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ), cách ly theo quy định đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Đến 17h cùng ngày, Đ. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Theo CDC TP. Cần Thơ, đối tượng khai ở Vĩnh Long từ ngày 19/02 đến ngày 22/02.

Quá trình khai thác thông tin, đối tượng có thái độ khai báo quanh co, không trung thực gây khó khăn khi khai thác các mốc dịch tễ cũng như lịch trình di chuyển của đối tượng.

“CDC tiếp tục phối hợp Công an quận Ninh Kiều khai thác thông tin đồng thời xác minh các thông tin đối tượng đã khai báo”, Giám đốc CDC TP. Cần Thơ thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.