Pháp luật

Đối tượng vi phạm giao thông, đốt xe máy bỏ trốn bị bắt sau 14 năm

27/06/2021, 17:35

Bị lực lượng CSGT kiểm tra, đối tượng vi phạm giao thông đã không chấp hành, tự đốt xe của mình rồi bỏ trốn.

img

Chân dung đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (ảnh do công an cung cấp)

Ngày 27/6, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác nhận, Công an quận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970; trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 5/2007, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe máy vi phạm giao thông tại ngã ba Cát Linh - Giảng Võ và không mang theo giấy đăng ký xe. Điều đáng nói, khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, đối tượng đã không chấp hành, mà còn tự đốt xe của mình.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội Gây rối trật tự công cộng. Toà án nhân dân quận Đống Đa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 12 tháng tù giam.

Quá trình chờ thi hành án, Nguyễn Tuấn Anh đã bỏ trốn. Ngày 19/11/2010, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Ngày 15/6/2021, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực quận Cầu Giấy.

Công an quận Hai Bà Trưng đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn Anh cho Công an quận Đống Đa để điều tra, giải quyết theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.