Điều tra

Đối tượng vu khống Công an Cà Mau “kêu xã hội đen” đánh người khai gì?

11/06/2019, 09:53

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ và đề xuất xử lý hành vi vu khống Tổ tuần tra của đối tượng theo quy định pháp luật.

img
Facebooker đăng tải thông tin cho rằng" Công an Cà Mau cho xã hội đen đánh người". Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ đăng Facebook vu khống công an “kêu xã hội đen” đánh người ở Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau đã có thông tin cụ thể về vụ việc.

Bực tức vì bị người lạ đánh vào đầu

Cụ thể, vào khoảng 10h40 ngày 5/5, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự ATGT Công an huyện Cái Nước đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1, đoạn qua địa phận xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Thời điểm này, Tổ tuần tra phát hiện Phạm Văn Nam (SN 1993, ngụ xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe máy mang BKS 18E1-044.04, lưu thông theo hướng từ huyện Cái Nước về TP.Cà Mau. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau đó, Tổ tuần tra thông báo lỗi và lập biên bản đối với Nam về hành vi “Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm khoản 3, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ”.

Tuy nhiên, Nam cho rằng lỗi này chỉ nhắc nhở, không quy định phạt tiền, nên anh ta không ký vào biên bản vụ việc. Lúc này, Tổ tuần tra nhờ người chứng kiến, nhưng Nam cũng không cho người chứng kiến ký tên. Sau đó, Nam bỏ ra ngoài đến vị trí xe đậu (cách vị trí Tổ tuần tra khoảng 8m) thì bị một thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng tay đánh vào đầu Nam 3 cái (không gây thương tích) rồi lên xe bỏ chạy về hướng TP.Cà Mau.

Sau đó, Tổ tuần tra yêu cầu Công an xã Thạnh Phú lập biên bản về việc Nam bị đánh. Tuy nhiên, Nam không cho lập biên bản, với lý do là không yêu cầu xử lý đối tượng đánh Nam.

Bực tức về vụ việc trên, Nam đã dùng điện thoại di động quay clip phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook và hô “Công an Cà Mau cho xã hội đen ra đánh người”, nhằm mục đích cho nhiều người vào bình luận chửi, làm mất uy tín lực lượng công an, rồi lên xe chạy về hướng TP. Cà Mau.

Vu khống, xúc phạm Tổ tuần tra

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành truy tìm Phạm Văn Nam để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến ngày 24/5, Nam đã hủy nick name “Bố Bảo An” trên Facebook.

Đến ngày 4/6, lực lượng công an tìm gặp Nam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (khi anh ta đang đi bán dao dạo) và mời về cơ quan làm việc, củng cố hồ sơ xử lý hành vi vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của Tổ tuần tra trật tự ATGT Công an huyện Cái Nước.

Qua xác minh, làm rõ vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra Công an huyện Cái Nước đã thực hiện đúng điều lệnh CAND và quy định pháp luật của ngành. Không có việc “Công an Cà Mau cho xã hội đen đánh người” như nội dung trong clip của Phạm Văn Nam đăng trên Facebook.

Hành vi nói trên của Phạm Văn Nam đã vi phạm điểm g, khoản 3, Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Nam chấp hành đóng phạt do lỗi điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động theo điểm o, khoản 3, Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng về hành vi người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vào ngày 5/5, một tài khoản Facebook có tên “Bố Bảo An” đã đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút với nội dung: “Công an Cà Mau cho xã hội đen ra đánh người” và hình ảnh một Tổ công tác thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, đang xử lý một thanh niên vi phạm giao thông trên tuyến QL1, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, Cà Mau), khiến dư luận xôn xao. Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.