Bóng đá

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin dữ trước thềm World Cup 2023

03/03/2023, 07:22

Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn dính chấn thương nặng, có nguy cơ không kịp hồi phục để dự SEA Games 32 và World Cup nữ 2023.

Sau pha tranh chấp trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2023 (diễn ra hôm 1/3) với một cầu thủ của CLB Hà Nội I, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN) đau đớn và đổ gục xuống sân.

img

Nguyễn Thị Vạn bị đứt dây chằng đầu gối phải

Sau khi được sơ cứu, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục xin được vào sân thi đấu.

Nhưng chỉ 2 phút sau, Nguyễn Thị Vạn đã không thể tiếp tục chơi bóng và được đưa ra khỏi sân bằng cáng.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Nguyễn Thị Vạn đã bị đứt dây chằng đầu gối phải.

Loại chấn thương thương này ảnh hưởng rất lớn tới các cầu thủ và cũng cần thời gian dài để điều trị.

Như vậy, khả năng cao ngôi sao của Than KSVN sẽ không kịp cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 32 trên đất Campuchia. Thậm chí, cô cũng có thể lỡ hẹn với World Cup nữ 2023.

Nguyễn Thị Vạn là cầu thủ rất quan trọng và ảnh hưởng lớn tới khả năng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến của tuyển nữ Việt Nam.

Cầu thủ người Quảng Nam dù chỉ cao 1m53 nhưng cô lại thi đấu rất xông xáo, kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến.

Cũng chính bởi những yếu tố đó, Nguyễn Thị Vạn được ví là “Quang Hải của bóng đá nữ Việt Nam”.

Việc ngôi sao của đội bóng đất Mỏ không thể dự hai giải đấu quan trọng này sẽ là mất mát lớn với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Theo kế hoạch, ngày 10/3, các cô gái áo đỏ hội quân để thi đấu Vòng loại 1 Olympic Paris 2024, diễn ra từ 3/4 đến 11/4.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tập huấn đến 30/4 để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.