Bóng đá

Đội tuyển Thái Lan cay đắng nhận cú lừa từ "gà nhà"

29/11/2021, 19:29

Hậu vệ của đội bóng xứ chùa vàng nói dối việc mình bị chấn thương nặng để không phải phục vụ đội tuyển quốc gia.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 30 cái tên được triệu tập để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

img

Trung vệ Pansa Hemviboon rút khỏi tuyển Thái Lan

Tuy nhiên, sau đó ít ngày truyền thông của đất nước xứ chùa vàng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi trung vệ Pansa Hemviboon phải rút lui do gặp phải một chấn thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, cầu thủ sinh năm 1990 không thể kịp bình phục trước ngày AFF Cup khởi tranh, thế nên HLV Polking đã phải tức tốc tìm người thay thế.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra trong trận đấu giữa hai CLB Chiangrai United và Buriram United vào hôm 28/11.

Trung vệ Hemviboon đã bình phục chấn thương một cách “thần kỳ” và thi đấu trọn vẹn trong 90 phút với thể lực sung mãn.

Trước sự việc này, người hâm mộ Thái Lan đã bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng cầu thủ thuộc biên chế Buriram United đã đánh lừa HLV Polking để trốn tránh trách nhiệm lên tuyển quốc gia.

Trong khi đó, có nhiều người lại khẳng định, nội bộ “voi chiến” đang có vấn đề và việc trung vệ 31 tuổi xin chỉ là cái cớ.

Tại AFF Cup 2018, Pansa Hemviboon từng nổi lên như một hiện tượng khi ghi đến 3 bàn thắng dù chơi ở vị trí phòng ngự.

Việc thiếu vắng Pansa Hemviboon tại AFF Cup 2020 là một tổn thất lớn đối với đội bóng xứ chùa vàng.

Tuy nhiên, vấn đề nội bộ mới chính là thứ khiến truyền thông và người hâm mộ của Thái Lan quan tâm nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.