Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ chịu thiệt tại giải châu Á

20/07/2022, 07:40

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ bị đẩy từ nhóm hạt giống số 2 xuống số 3 tại Asian Cup 2023.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 4 quốc gia cuối cùng xin đăng cai Asian Cup 2023 gồm: Indonesia, Qatar, Hàn Quốc và Australia.

img

Đội tuyển Việt Nam có thể tụt xuống nhóm hạt giống 3 tại Asian Cup 2023

Trước đó danh sách bao gồm cả Thái Lan, Nhật Bản nhưng cả hai đã rút lui. 4 quốc gia lọt vào vòng cuối sẽ phải hoàn thiện hồ sơ đấu thầu trước 31/8.

Dự kiến, AFC sẽ xem xét và công bố nước chủ nhà Asian Cup 2023 (thay cho Trung Quốc rút lui) vào ngày 17/10.

Theo báo chí Thái Lan, nếu Asian Cup 2023 do Hàn Quốc hoặc Indonesia làm chủ nhà thì nhiều khả năng sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau, cùng thời điểm như trước là từ ngày 16/6 đến 16/7.

Trường hợp Australia hoặc Qatar đăng cai, Asian Cup 2023 có thể diễn ra vào đầu năm 2024 do Australia năm sau tổ chức World Cup nữ còn Qatar là do điều kiện thời tiết.

Một điểm đáng lưu ý, nếu Indonesia được chọn làm chủ nhà, đội tuyển nước này đang từ nhóm hạt giống số 4 lên nhóm số 1.

Khi đó, tuyển Việt Nam đang từ nhóm hạt giống số 2 sẽ rớt xuống nhóm 3 và sẽ gặp nhiều bất lợi khi bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023.

Các nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023

Nhóm 1: Iran (hạng 21 thế giới), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Australia (42), Saudi Arabia (49) và Qatar (51).

Nhóm 2: UAE (68), Iran (72), Oman (75), Trung Quốc (77), Syria (88) và Việt Nam (96).

Nhóm 3: Uzbekistan (83), Bahrain (89), Jordan (91), Kygyrzstan (95), Lebanon (97) và Palestine (100)

Nhóm 4: Ấn Độ (106),Thái Lan (114), Tajikistan (114), Hong Kong (147), Indonesia (159), Malaysia (154)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.