Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội vượt qua cột mốc lịch sử sau 23 năm

31/05/2021, 17:18
image

Nếu giành được chiến thắng ở các trận đấu tới đây, tuyển Việt Nam có thể vượt qua thứ hạng lịch sử từng tạo ra vào năm 1998.

img

Tuyển Việt Nam đang xếp hạng 92 thế giới với 1258 điểm

Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Việt Nam đang xếp hạng 92 trên thế giới, 13 ở châu Á và đứng đầu Đông Nam Á trong tháng 5 với 1258 điểm.

Nếu đánh bại Jordan trong trận giao hữu vào ngày 31/5 và thắng cả 3 trận với Indonesia, Malaysia và UAE tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, "những chiến binh sao vàng" sẽ giành được tổng cộng tới 32,8 điểm, nâng số điểm có được trên BXH FIFA lên con số 1290,8.

Điểm số này hiện đang nhỉnh hơn so với điểm số của Uganda, đội đang xếp thứ 84.

Như vậy, nếu tuyển Việt Nam thể hiện tốt và các đối thủ phía trên có những kết quả bất lợi, khả năng đoàn quân áo đỏ vươn lên vượt qua Uganda là rất cao.

img

Tuyển Việt Nam từng xếp vị trí thứ 84 trên BXH FIFA vào năm 1998

Tại sao lại là mốc 84? Cách đây 23 năm, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl từng vươn lên vị trí thứ 84 trên BXH FIFA.

Cho tới nay, đây cũng là thứ hạng cao nhất mà bóng đá nam Việt Nam từng đạt được trong lịch sử.

Sau đó, tuyển Việt Nam dần tụt hạng và đã có thời điểm xếp tận vị trí 172 vào năm 2006.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Theo lịch, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ đối đầu Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6. Đội cần thêm 6 điểm để chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.