Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam được “cởi trói” tại AFF Cup 2020?

19/05/2020, 18:00

Lịch thi đấu AFF Cup 2020 không loại trừ khả năng sẽ lùi lại do tác động của dịch Covid-19.

img
Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020

Theo một vài nguồn tin, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) có thể tính tới việc thay đổi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra bởi AFF còn phải chờ tình hình dịch bệnh ở các quốc gia thành viên.

Theo lịch dự kiến ban đầu, AFF Cup 2020 diễn ra từ 23/11 đến 31/12/2020. Trong trường hợp thay đổi, nhiều khả năng giải sẽ lùi lại bởi nếu dịch về trước sẽ ảnh hưởng lớn tới hầu hết các giải VĐQG và trùng với thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2022.

Nếu AFF Cup 2020 thực sự lùi lại, đây là tin vui với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup và đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, 2 giải đấu này diễn ra quá sát nhau nên rất khó để đoàn quân áo đỏ đảm bảo hoàn thành 2 mục tiêu trên.

AFF Cup lùi lại đồng nghĩa thầy trò ông Park sẽ có thêm thời gian chuẩn bị, hồi phục sau khi hoàn thành vòng loại World Cup 2022. Cơ hội chiến thắng qua đó cũng tăng lên.

AFF Cup 2020 sẽ đá sân nhà, sân khách ngay từ vòng bảng theo cách bốc thăm ngẫu nhiên giống năm 2018. Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.