AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi ở trận đấu cuối vòng bảng AFF Cup?

28/12/2022, 16:12

Tổ trọng tài người Hàn Quốc sẽ bắt trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar tại lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua hai trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2022 gặp Lào và Malaysia.

Tuy đã có trọn vẹn 6 điểm nhưng để hoàn tất việc đi tiếp với ngôi đầu, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn trải qua hai thử thách mang tên Singapore và Myanmar.

img

Trọng tài Kim Hee-gon (thứ 2 từ trái sang) sẽ bắt chính trận Việt Nam vs Myanmar

Ngày 30/12, đội tuyển Việt Nam đến làm khách của Singapore. Sau đó đến ngày 3/1/2023 sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Myanmar.

Cuộc đọ sức với Myanmar cũng là trận cuối cùng tại giai đoạn vòng bảng của đoàn quân áo đỏ.

Theo phân công của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, trận đấu này sẽ do tổ trọng tài người Hàn Quốc điều hành.

Cụ thể, ông Kim Hee-gon là người bắt chính. Trong khi, Park Sang-jun và Jang Jong-pil sẽ là hai trọng tài biên.

Theo tìm hiểu, trọng tài Kim Hee-gon sinh năm 1985, ông thường xuyên làm việc ở các giải đấu tại châu Á.

Ông Kim được công nhận là trọng tài FIFA đẳng cấp Elite từ năm 2013. Tuy nhiên, việc một trọng tài xứ kim chi bắt trận đấu của tuyển Việt Nam khiến giới mộ điệu lo ngại đoàn quân áo đỏ sẽ được hưởng lợi.

Quay lại cuộc so tài với Myanmar, đây được hứa hẹn sẽ là trận đấu không quá khó với Quang Hải cùng các đồng đội.

Bởi trong những năm gần đây đội bóng này đang sa sút và không còn giữ được vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, ở AFF Cup 2022, đoàn quân của HLV Antoine Hey vẫn chưa có được điểm số nào sau hai trận toàn thua trước Malaysia và Singapore.

Chính vì vậy, đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo khép lại giai đoạn vòng bảng với một chiến thắng và đặc biệt là mở ra khởi đầu thuận lợi trong năm 2023.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 3/1/2023 trên sân Mỹ Đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.