Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam nguy cơ mất 3 trụ cột ở trận đại chiến Thái Lan

05/11/2019, 07:12

Quang Hải, Trọng Hoàng và Duy Mạnh sẽ nghỉ trận gặp Thái Lan nếu phải nhận thêm thẻ vàng trong trận đối đầu UAE.

img
Trọng Hoàng sẽ vắng mặt ở trận gặp Thái Lan nếu nhận thêm thẻ vàng ở trận UAE

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu khó khăn trước UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Đây là hai cuộc đọ sức quyết định tới tham vọng đi tiếp của đoàn quân áo đỏ. Trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại có 3 cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng là Quang Hải, Trọng Hoàng và Duy Mạnh.

Theo quy định tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cầu thủ nếu nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc 2 thẻ vàng sẽ phải nghỉ thi đấu trận kế tiếp. Như vậy, cả ba sẽ phải thi đấu thận trọng, tránh bị thẻ trong trận gặp UAE nếu không muốn phải ngồi ngoài khi Việt Nam tiếp đón Thái Lan.

Đáng chú ý, không chỉ có các cầu thủ, mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng có nguy cơ mất quyền chỉ đạo, khi ông đã nhận 1 thẻ vàng trong chuyến làm khách trên sân của Thái Lan, trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 5/9.

Tại bảng G, Việt Nam và Thái Lan đang có cùng 7 điểm nhưng người Thái xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, UAE có 6 điểm, đứng thứ 3. Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm) chiếm 2 vị trí còn lại.

Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 tháng 11:

- 19h45 ngày 14/11: Malaysia - Thái Lan.

- 20h00 ngày 14/11: Việt Nam - UAE.

- 19h45 ngày 19/11: Malaysia - Indonesia.

- 20h00 ngày 19/11: Việt Nam - Thái Lan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.