World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam nhận án phạt chưa từng có tại vòng loại World Cup

11/01/2022, 15:27
image

Đội tuyển Việt Nam bị phạt 147 triệu đồng vì có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với Ả Rập Xê Út.

Trước thềm đợt hội quân đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận tin kém vui.

img

Việt Nam (áo đỏ) thua Ả Rập Xê Út 0-1 hôm 16/11

Cụ thể, FIFA đã ra án phạt liên quan tới các vi phạm tại vòng loại World Cup 2022 và tuyển Việt Nam bị phạt 147 triệu đồng.

Theo quy định, đội bóng nào nhận 5 thẻ vàng trở lên sẽ bị phạt tiền. Các học trò của ông Park phạm 17 lỗi, nhận 6 thẻ vàng trong trận thua Ả Rập Xê Út hôm 16/11.

6 cầu thủ nhận thẻ là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức.

Đây là lần đầu tiên "những chiến binh sao vàng" bị phạt tại vòng loại World Cup 2022.

Với việc đã nhận đủ 2 thẻ vàng, Ngọc Hải và Tuấn Anh sẽ phải nghỉ trận làm khách ở Melbourne trước Australia vào ngày 27/1.

Các cầu thủ còn lại đứng trước nguy cơ nghỉ trận gặp tuyển Trung Quốc ngày 1/2 nếu tiếp tục bị trọng tài rút thẻ khi đối đầu Australia.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân áo đỏ phạm lỗi khá nhiều trước các đối thủ mạnh hơn.

Quang Hải và đồng đội cũng bị thổi phạt đền nhiều nhất với 4 lần chịu 11m, hơn cả 5 đội ở bảng B cộng lại.

Theo lịch, ngày 13/1, tuyển Việt Nam hội quân trở lại chuẩn bị cho hai trận gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2).

Ở lần tập trung này, ngoài những cái tên cũ đã khẳng định được chỗ đứng, ông Park trao cơ hội cho một số cầu thủ mới như: Trọng Long, Thanh Minh, Quang Vinh, Văn Đô.

Chiều ngược lại, tiền vệ Tuấn Anh vắng mặt do không đạt thể trạng tốt nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.