World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam sẽ rơi tấm vé lịch sử nếu kịch bản "điên rồ" này xảy ra

12/06/2021, 13:00
image

Dù thắng Malaysia và hoàn thành mục tiêu 6 điểm trước ngày lên đường nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể giành vé vào vòng loại cuối cùng.

img

Việt Nam rộng cửa đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022

Rạng sáng 12/6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có một trận đấu làm nức lòng người hâm mộ khi đánh bại Malaysia 2-1, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 17 điểm.

Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ lại chưa thể giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Điều này xuất phát từ việc UAE cũng có thắng lợi 5-0 trước Indonesia để tiếp tục bám sát Việt Nam với 2 điểm kém hơn.

Như vậy, đồng nghĩa nếu ở lượt trận cuối, UAE thắng Việt Nam, đội bóng Tây Á sẽ chiếm ngôi đầu, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ 2.

Trường hợp Việt Nam giành từ 1 điểm trở nên, Việt Nam sẽ nghiễm nhiên giữ ngôi đầu và lấy vé trực tiếp tới vòng loại cuối, đẩy UAE vào cuộc cạnh tranh với các đội nhì bảng khác để chọn 5 đội đi tiếp.

Trở lại với kịch bản Việt Nam thua UAE, đoàn quân áo đỏ sẽ tụt xuống vị trí thứ 2. Mà vị trí này lại không được tính kết quả đối đầu với đội bét bảng.

Tại bảng G, Indonesia đang bét bảng, Việt Nam thắng cả hai trận gặp đội bóng này nên sẽ bị trừ 6 điểm, chỉ còn 11 điểm.

Điểm số này nếu đem so sánh với các đội nhì bảng hiện tại thì đủ điều kiện đứng trong top 5 đội xuất sắc nhất.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngoại trừ Oman (bảng E) coi như đã hoàn tất thi đấu (lượt cuối gặp Bangladesh cuối bảng nên kết quả không tính), các đội nhì bảng còn lại đều còn 1 trận chưa đá.

Oman hiện có 12 điểm và gần như chắc chân cho một vị trí trong top 5 nhì bảng.

Trung Quốc (bảng A, 10 điểm), Iran (bảng C, 9 điểm), Uzbekistan (bảng D, 9 điểm), Li Băng (bảng H, 10 điểm), Jordan sẽ có cơ hội nâng cao thành tích.

UAE cũng nằm ở nhóm nhì bảng nhưng như đã nói ở trên, khi thắng Việt Nam, thầy trò ông Marwijk sẽ lên đầu bảng G, đẩy Việt Nam xuống nhì bảng.

Oman hiện đã chiếm một suất, khi đó, Việt Nam cùng Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Li Băng sẽ cạnh tranh 4 suất còn lại.

Việt Nam chỉ bị loại khi cả 4 đội trên đều giành chiến thắng, kịch bản rất khó xảy ra, nhất là khi các đội nhất bảng của họ (trừ bảng A) đều chưa chắc suất, cần ít nhất một trận hòa để giữ ngôi đầu.

Chỉ cần một trong 4 đội vừa nêu sảy chân, thầy trò ông Park sẽ đi tiếp.

Phân tích như vậy để thấy rằng, ngay cả khi Việt Nam thua UAE và mất ngôi đầu bảng G, thầy trò ông Park vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Lý thuyết là thế nhưng để đảm bảo tự quyết được số phận, Việt Nam vẫn cần 1 điểm khi gặp UAE vào ngày 15/6 tới.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo tuyên bố ông muốn thắng. Hãy cùng chờ xem đoàn quân áo đỏ thể hiện ra sao trước đội mạnh nhất bảng.

Thứ tự các đội nhì bảng:

img

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.