Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam suýt bẽ mặt trước Jordan nếu không có cầu thủ này

01/06/2021, 06:26
image

Tuyển Việt Nam và Jordan hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

img

Việt Nam và UAE cầm hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu

Nhằm chuẩn bị cho ba trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu duy nhất gặp Jordan vào đêm 31/5 (giờ VN).

>>Đội bóng Nhật Bản tiết lộ thông tin bất ngờ về thủ thành Đặng Văn Lâm<<

Dù tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Việt Nam chơi lép vế sau tiếng còi khai cuộc. Có thời điểm, Jordan kiểm soát bóng đến 64%, tung ra liên tiếp các pha dứt điểm.

Trong thế trận bị dồn ép, phút 13 hàng thủ Việt Nam thoáng sơ hở khi đối phương tổ chức đá phạt. Rất nhanh, Jordan đã có được bàn mở tỷ số trước.

Bị thủng lưới, tuyển Việt Nam sau đó phòng ngự chặt chẽ hơn hẳn và ở các tình huống tấn công đều thể hiện rõ khát khao ghi bàn.

Dù vậy, những cầu thủ trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam đã không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.

Cuối hiệp một, phải nhờ tới tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ đối phương, đoàn quân áo đỏ mới có bàn gỡ.

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Park chơi tốt hơn, tạo ra sức ép khá lớn nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Thậm chí, nếu Văn Toản không xuất sắc cản phá quả phạt đền trong hiệp 2, đoàn quân áo đỏ đã phải nhận thất bại. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.

Trận này, cả 3 thủ môn Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng đều được HLV Park Hang-seo cho ra sân thi đấu. Màn trình diễn của Văn Toản rõ ràng ấn tượng hơn so với hai người đàn anh.

Sau màn thử lửa cùng Jordan, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho 3 trận đấu chính thức tại bảng B vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Theo lịch, ngày 7/6 tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia còn ngày 11/6 gặp Malaysia và ngày 15/6 gặp UAE.

Hiện tại, thầy Park và các học trò đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm.

Muốn có vé vào vòng loại cuối World Cup 2022, "những chiến binh sao vàng" cần giành thêm 6 điểm.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.