Thế giới

Dồn dập “không kích” IS trên ...mạng xã hội

23/01/2016, 06:55

Quân liên minh chống IS đang phản ứng quá chậm trước chiến dịch tuyên truyền của IS.

095352-1.jpg
Khói bốc lên sau một đợt không kích của liên minh quốc tế ở thị trấnSinjar, Iraq. Ảnh: Reuters

Ngày 20/1, Bộ trưởng Quốc phòng 7 nước (Pháp, Australia, Đức, Italia, Hà Lan và Anh) trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nhóm họp tại Thủ đô Paris (Pháp) nhất trí sẽ tăng cường hoạt động quân sự chống lại tổ chức khủng bố này tại IraqSyria và đấu tranh với IS cả trên các trang mạng xã hội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, các nước đã nhất trí đẩy mạnh hoạt động chống IS trong năm 2016 và giành lại các thành phố bị phiến quân chiếm đóng. Nội dung này cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng tới tại Bỉ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho rằng, liên minh chống IS đang phản ứng quá chậm trước chiến dịch tuyên truyền của IS trên truyền thông đại chúng và các mạng xã hội. Ông Peyne cho rằng, cuộc chiến chống IS ngày nay không chỉ giới hạn trên chiến trường, mà còn trên các mặt trận khác như internet, nhất là mạng xã hội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.