Xã hội

Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét đến bao giờ?

10/03/2019, 07:37

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 2-3 ngày tới, Hà Nội sẽ có mưa, mưa nhỏ, trời rét.

img
Trong 2-3 ngày tới, Hà Nội sẽ có mưa, mưa nhỏ, trời rét.

Theo bản tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc Gia, đêm qua (9/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay (10/3), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm nay (10/3) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong 2-3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Trong 2-3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/3:

Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 31độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độC. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.