Hồ sơ tài liệu

Donald Trump áp đảo tại Đại hội Đảng Cộng hòa

20/07/2016, 09:08

Đảng Cộng hòa vừa công bố, tỷ phú Trump chính thức là ứng viên đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.

150707213730_donald_trump_migracion_624x351_afp_ra

Tỷ phú Mỹ Donald Trump - người khiến báo chí tốn không ít giấy mực kể từ khi tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP)

Thông tin được đưa ra tối qua (19/7 giờ địa phương), tức sáng nay (20/7 giờ Hà Nội) tại Đại hội đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa, diễn ra từ 18-21/7, theo New York Times. Ngày thứ hai của Đại hội được dư luận Mỹ hết sức quan tâm, vì là thời điểm tuyên bố ứng viên đại diện cho đảng tranh cử Tổng thống.

Như vậy, sau nhiều khó khăn, trắc trở, tỷ phú bất động sản New York Donald Trump chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử vào tháng 11 tới. Bắt đầu từ đây, các tranh cãi xung quanh việc ông Trump có nên/không nên đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử sẽ chấm dứt.

Ông Mike Pence, nghị sỹ đảng Cộng hòa sẽ tiếp nhận vị trí ứng viên Phó Tổng thống vào ngày 20/7, trong khi tỷ phú Donald Trump chính thức nhận đề cử ứng viên Tổng thống vào ngày mai (21/7) – ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc của đảng này.

Phát biểu trong đại hội của đảng Cộng hòa hôm qua, Donald Trump Jr – con trai cả của ông Donald Trump đã công bố sự ủng hộ của New York – “bang chủ nhà” của ứng viên Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này.

“Tôi vinh dự được thông báo Donald Trump ở vị trí cao nhất trong cuộc kiểm phiếu đại biểu tối nay. Chúc mừng cha. Chúng con yêu người”, con trai cả của ông Donald Trump nói.

Theo New York Times, ứng viên Donald Trump đã đạt số phiếu đại biểu ủng hộ cần thiết là 1.237 phiếu – để trở thành ứng viên đại diện đảng tham dự tranh cử Tổng thống ngày 8/11 tới.

Phát biểu về thông tin Donald Trump chính thức trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, “đối thủ” nặng ký của ông Trump bên phía đảng Dân chủ - thượng nghị sỹ Hillary Clinton nói: "Donald Trump chỉ trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa. Vấn đề quan trọng bây giờ là đảm bảo rằng ông ta không bao giờ đặt chân được vào phòng Bầu dục".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.