Phát triển - Kết nối

Đồng bào Rắc Lây ở Ninh Thuận dỡ nhà, nhường đất mở đường đến xã vùng sâu

03/11/2022, 09:15

Tuyến đường Tân Sơn - Ma Nới (Ninh Thuận) hoàn thành phá thế cô lập cho đồng bào dân tộc miền núi, kết nối QL27 đến xã vùng sâu nhất ở Ninh Sơn.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư nâng cấp, xây mới nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch khu vực miền núi.

Trong đó dự án đường Tân Sơn – Ma Nới (huyện Ninh Sơn) đang triển khai đã mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và vùng đồng bào dân tộc Rắc Lây. Khi biết có đường sắp đi qua bà con đồng bào đều đồng lòng ủng hộ.

img

Thi công tuyến đường Tân Sơn - Ma Nới.

Mở đường lớn phá thế cô lập cho đồng bào Rắc Lây

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường đường Tân Sơn – Ma Nới (huyện Ninh Sơn) các đơn vị thi công đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chạy dọc tuyến từ thị trấn từ Tân Sơn đến xã Ma Nới các loại xe, máy hoạt động nhộn nhịp. Tuyến đường đã thành hình nhiều đoạn uốn lượn quanh đèo dốc, rừng trông thật đẹp mắt.

Tại khu vực thi công qua xã Ma Nới, nhiều đoạn đường đã lên cấp phối đá dăm, nhà thầu đang gia cố mái ta luy các đoạn cầu qua suối sau những ngày mưa kéo dài.

Ông Dương Tấn Luyện, chỉ huy trưởng Công ty Sơn Long Thuận cho biết, đơn vị phụ trách thi công 3,2km đoạn qua thị trấn Tân Sơn, hiện nhà thầu đã thi công lớp K98 đạt hơn 90%.

Theo kế hoạch đầu tháng 1/2023 sẽ bắt đầu thảm nhựa mặt đường, đến tháng 2 sẽ hoàn thành bàn giao gói thầu.

“Theo hợp đồng gói thầu hoàn thành trong tháng 2/2024, tuy nhiên với tiến độ thi công hiện tại việc gói thầu cán đích sớm gần 1 năm là rất khả thi”, ông Luyện nói.

img

Đường Tân Sơn - Ma Nới sau hoàn thành sẽ kết nối QL27 đến xã Ma Nới vùng sâu nhất của huyện Ninh Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Long, chỉ huy trưởng thi công gói thầu số 20 đoạn Km18+800 đến Km24+454 của Công ty Phúc Thành An cho biết, nhà thầu đã thi công xong 7 cống, đường dẫn hai đầu cầu, gia cố mái ta luy.

“Thời tiết đang thuận lợi nhà thầu đang đẩy nhanh thi công nền đường. Đến cuối tháng 11 gói thầu sẽ hoàn thành, vượt tiến độ hơn 6 tháng”, anh Long nói.

Đang xây dựng lại căn nhà sàn nằm gần vị trí cũ đã bàn giao mặt bằng làm đường, anh Pa Xây Đoa – người đồng bào Rắc Lây, thôn Gia Rót, xã Ma Nới cho biết, sau khi được UBND vận động nhường đất để mở đường anh và gia đình ủng hộ chủ trương của Nhà nước, nhường hẳn căn nhà sàn của gia đình sinh sống hàng chục năm qua.

Anh Đoa cho biết, với diện tích căn nhà sàn và vườn, ao rộng khoảng 371m2, gia đình anh được bồi thường hỗ trợ 312 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền đền bù gia đình sớm dựng lại nhà cửa và đầu tư giống, cây trồng tiếp tục làm rẫy.

“Sau khi con đường được thông xe, đường sá đi lại thuận lợi hơn, đẹp hơn bộ mặt xã Ma Nới đẹp hơn trước rất nhiều”, anh Đoa vui mừng nói.

img

Xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn) có hàng nghìn hộ dân là đồng bào Rắc Lây.

Ông Nghiêm Văn Vinh - Chủ tịch xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn) cho biết, toàn xã có khoảng gần 1.300 hộ, hầu hết là đồng bào dân tộc Rắc Lây.

Sau khi có chủ trương xây dựng tuyến đường kết nối thị trấn đi qua xã, được tuyên truyền vận động hầu hết bà con đều đồng lòng ủng hộ tự giác bàn giao mặt bằng để làm đường.

Sau hoàn thành tuyến đường này Tân Sơn - Ma Nới sẽ phá thế cô lập cho người dân trong xã, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng hơn.

Đường được mở rộng, bà con huyện miền núi Ninh Sơn, có thể vận chuyển hàng hoá nông sản nhanh chóng ra thị trấn hoặc đi các huyện khác trong tỉnh.

Vượt tiến độ 6 tháng

Theo Ban QLDA các công trình xây dựng giao thông tỉnh Ninh Thuận, hiện nay, các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ.

Đến nay các đơn vị thi công đang tăng tốc thi công phần nền đường. Thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang đẩy mạnh thi công, dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023.

img

Dự án đường Tân Sơn - Ma Nới dự kiến về đích 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm 2021 tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị của Bộ GTVT hoàn thành đưa vào khai thác nhiều cầu, cống dân sinh ở các huyện miền núi Ninh Sơn, Bác Ái.

Từ đây giao thông thuận lợi, an toàn việc vận chuyển nông sản cho bà con đồng bào miền núi được thuận lợi, ổn định cuộc sống.

Dự án đường Tân Sơn - Ma Nới là dự án thành phần 1 thuộc dự án Tân Sơn (huyện Tân Sơn) đến huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đối với dự án thành phần 2 đoạn Ma Nới đi Đức Trọng do ảnh hưởng một phần đất rừng nên phải trình Trung ương duyệt việc chuyển đổi đất rừng.

Dự kiến sau khi hoàn thiện thủ tục, dự án thành phần 2 sẽ được khởi công và hoàn thành toàn tuyến giai trong năm 2025.

"Dự án đường Tân Sơn - Đức Trọng sau khi được hoàn thành sẽ tạo sự kết nối giao thông liên vùng tỉnh (Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Hòa), đặc biệt trong tương lai sẽ kết nối với tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, QL20, đường vành đai tỉnh Ninh Thuận", ông Phạm Minh Tân cho hay.

Dự án đường Tân Sơn – Đức Trọng được phân chia thành 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 là tuyến đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn) có chiều dài hơn 22km, mức đầu tư trên 486 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 là đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng) có chiều dài hơn 40km, có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, thời gian triển khai và hoàn thành từ năm 2021-2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.