Đời sống

Động đất 4,2 độ ở Nghệ An, đồ đạc, nhà cửa rung lắc

20/11/2019, 20:33

Nhiều huyện ở Nghệ An thấy đồ đạc trong nhà rung lắc khá mạnh nghi động đất...

img
Cư dân mạng lo lắng khi thấy đồ đạc trong nhà rung lắc

Vào khoảng 15h30 ngày 20/11, nhiều người dân ở huyện Qùy Hợp (Nghệ An) thấy đồ đạc trong nhà rung lắc khá mạnh.

Anh Nguyễn Văn Lý (trú huyện Qùy Hợp) cho biết, “lúc đó tôi đang ngồi trên ghế thì thấy rung lắc khá mạnh kéo dài khoảng 5 giây. Tôi hốt hoảng, nhiều nhà xung quanh cũng cảm thấy như vậy nên mọi người nghi có động đất. Sau đó tôi lên mạng xã hội facebook cũng thấy nhiều người đăng status như vậy".

Ngoài Tân Kỳ, Qùy Hợp, người dân một số huyện khác như Nghĩa Đàn, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn... cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất. Hiện chính quyền địa phương chưa ghi nhận có thiệt hại.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, trận động đất mạnh 4,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu trận động đất khoảng 10 km, đây là hiện tượng bình thường do "Nghệ An nằm trong vùng đứt gãy có khả năng sinh chấn và xảy ra các trận động đất".

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.