Hồ sơ tài liệu

Động đất 7,9 độ richter ở Nepal, ít nhất 150 người thương vong

25/04/2015, 15:46

Dư chấn của trận động đất 7,9 độ Richter lan đến tận Ấn Độ.

img
Rất nhiều nhà cửa và đền chùa bị sập

Hôm nay, một trận động đất 7,9 độ Richter đã xảy ra tại Nepal. Dư chấn của trận động đất còn lan đến tận Ấn Độ.

Hãng tin Reuters cho biết, trận động đất là ít nhất 150 người thiệt mạng, riêng tại thủ đô Kathmandu. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ tăng hơn nữa, vì cơ sở hạ tầng nhà cửa ở đây rất tồi tàn và lụp xụp. 15 giờ chiều nay (25/4), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các quan chức cấp cao trong Chính phủ Ấn Độ để đánh giá tình hình và bàn cách cứu trợ cho Nepal.

Trận động đất cũng đã gây lở tuyết lớn trên núi Everest và buộc sân bay Kathmandu phải đóng cửa. 

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) lúc 13 giờ, tâm chấn ở độ sâu 15 km, cách thủ đô Kathmandu của Nepal 81 km về phía Tây Bắc. Ban đầu, trận động đất được cho là có cường độ 7,5 độ Richter, nhưng sau đó USGS nâng lên 7,9 độ Richter.

1
Hiện trường một ngôi đền bị sập

Tại thủ thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Malaysia và Bangladesh đều có những dư chấn của trận động đất này.

Theo thông tin cung cấp, ít nhất 3 người chết, 2 người bị thương, nhiều nhà cửa bị sập. Ngoài ra, động đất đã gây nên một vụ hoảng loạn dẫn đến dẫm đạp tại một nhà máy ngoại ô thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 50 công nhân bị thương.

2
Vẫn chưa thống kê được số người thương vong và thiệt hại về tài sản

Thông tin từ giới chức cho biết, khoảng 400 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa tháp Dharahara cao 9 tầng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.