Thế giới

Động đất mạnh kỷ lục ở Mexico: 58 người đã chết

09/09/2017, 11:27

Đa số các nạn nhân tử vong vì động đất đều ở tại bang Oaxaca, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất Mexico.

Một tòa nhà bị đổ sập trong trận động đất mạnh kỷ

Một tòa nhà bị đổ sập trong trận động đất mạnh kỷ lục ở Mexico

Theo báo chí Mỹ, tính tới thời điểm này, í nhất đã có 58 người thiệt mạng khi trận động đất mạnh nhất từ hơn 80 năm qua tấn công Mexico.

Sức mạnh của các cơn dư chấn đã phá sập các tòa cao ốc, buộc các cư dân sơ tán và gây ra cảnh báo tới tận Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin từ nhà chức trách Mexico, đa số các nạn nhân tử vong đều ở tại bang Oaxaca, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Trận động đất 8,1 độ Richter ngoài bờ biển phía Nam xảy ra tối ngày 7/9 mạnh hơn cơn địa chấn năm 1985 vốn san bằng nhiều phần đất ở Mexico City và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Nhiều cư dân có người thân bị thiệt mạng trong trận động đất không thể mua quan tài cho thân nhân vì số tử vong quá nhiều.

Sóng biển dâng cao 0,7m tại Mexico, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần, dù nguy cơ sóng thần đã qua.Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cảnh báo trận động đất này có nguy cơ gây sóng thần tác động tới nhiều nước Trung Mỹ, kể cả vùng bờ biển Thái Bình Dương của Guatemala, Honduras, Mexico, El Salvador và Costa Rica.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.