Thế giới

Động đất mạnh ở Nhật Bản, 39 người bị thương

23/11/2014, 17:36

Một trận động đất 6,8 độ richter làm rung chuyển Nhật Bản tối 22/11 theo giờ địa phương, khiến khoảng 39 người bị thương. Trong đó, 7 người được xác định là trong tình trạng khá nặng.

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA

Theo trung tâm dự báo động đất Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km được các định ở quận Nagano. Tuy vậy, nguy cơ sóng thần được xác định là khó có thể xảy ra.

Thảm họa đã bị hủy hoại nhiều ngôi nhà ở thị trấn Hakuba, quận Nagano, một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng.

Tuy nhiên, trận động đất cũng được xác định là không tác động và làm kích hoạt núi lửa Ontake nằm gần quận Nagano.

Theo báo cáo của Công ty điện lực Tokyo, trận động đất cũng không gây tác động nào tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki Kariwa và các cơ sở hạt nhân khác của Nhật Bản, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1.

Lực lượng cứu hộ đã cứu hộ tất cả những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một số đơn vị của Lực lượng phòng vệ cũng được lệnh tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Trước đó, Cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã báo cáo tổng số người bị thương trong đợt chấn động là 57 người.

C.S (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.