Thế giới

Động đất Myanmar: Ít nhất 4 người chết, 68 bảo tháp bị phá hủy

25/08/2016, 11:55
image

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 68 tòa bảo tháp bị phá hủy trong động đất tại Myanmar.

dong-dat-myanmar-0043

Hình ảnh từ một khu vực ảnh hưởng của động đất tại Myanmar.

Ngày 24/8, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã tấn công miền trung Myanmar, đánh sập ít nhất 94 ngôi đền, chùa trong phố cổ Bagan.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 17h ngày 24/8, cách thị trấn Chauk khoảng 25km về phía Tây.

Cơ quan này cũng cho biết rằng tâm chấn ở cách thành phố Meiktila 143 km về phía Tây và có thể cảm nhận được rung chấn ở Yangon.

Tờ Myanmar Times cập nhật rằng đã có bốn người đã thiệt mạng trong trận động đất trên.

Ngoài ra, Vụ Bảo trợ và Tái định cư của Myanmar cũng khẳng định con số thiệt hại gồm 68 di tích lịch sử (bảo tháp) và chùa chiền bị phá hủy, bốn nạn nhân thiệt mạng.

Hiện có khoảng 2500 các di tích lịch sử và chùa chiền tại Pagan được xây dựng trong giai đoạn thế kỷ XI - XIV. Đây là điểm khảo cổ nổi tiếng nhất và có hơn 2.500 di tích Phật giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.