Hồ sơ tài liệu

Động đất Nepal: 3.700 người tử vong, khu hỏa táng quá tải

27/04/2015, 18:10

Người dân Nepal đã hoả táng người thân và bạn bè thiệt mạng, tiễn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng...

Một người đàn ông không nén được cảm xúc khi chứng
Một người đàn ông không nén được cảm xúc khi chứng kiến người thân hoả táng

Lễ hoả táng các nạn nhân bắt đầu được tổ chức từ ngày 26/4, bên bờ sông Bagmati, gần ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath tại Thủ đô Kathmandu. Số lượng thiệt mạng quá cao khiến khu vực hoả táng không còn đủ chỗ. 

Song song với đó, công tác tìm kiếm đang tiếp tục được thực hiện gấp rút. Đến nay, số người thiệt mạng vì động đất đã lên tới 3.700 người.

Một số hình ảnh xúc động trong lễ hoả táng diễn ra ngày 26/4:

Lửa khói mù mịt khi nơi nơi diễn ra hoả táng
Lửa khói mù mịt khi người dân Nepal chen chúc hoả táng cho người thân
Xác một nạn nhân trong vụ động đất được đặt trên đ
Xác một nạn nhân trong vụ động đất được đặt trên đất, chờ đến lượt hoả táng
Nỗi đau thương lên tới mức không còn ngữ từ nào có
Nỗi đau thương không còn ngữ từ nào có thể lột tả
Một thân nhân ngồi sụp xuống đất vào thời khắc sắp
Một thân nhân ngồi sụp xuống đất trước thời khắc sắp phải lìa xa người thân vĩnh viễn
Gia đình cầu nguyện cho người thân ra đi thanh thả
Gia đình cầu nguyện cho người thân ra đi thanh thản
Gia đình làm lễ tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ
Gia đình làm lễ tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng
Không ai có thể cầm lòng được trước cảnh người đầu
Người dân xung quanh không ai có thể cầm lòng được trước cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh
Áp lực vì số lượng người thiệt mạng dẫn đến khu ho
Khu hoả táng quá tải vì con số thiệt mạng lên tới hàng nghìn người

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.