Xã hội

Động đất ở huyện miền núi Hà Tĩnh, người dân thấy nhà rung lên

22/02/2020, 09:52

Một trận động đất nhẹ vừa xảy ra ở huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

img
Động đất xảy ra ở huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh

Sáng 22/2, thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết: Vào hồi 15h16’24 (giờ GMT) ngày 21/2/2020 (tức 22h16’24 ngày 21/02/2020 giờ Hà Nội), một trận động đất có cường độ 2.7 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ: 18.497 độ vĩ Bắc, 105.406 độ kinh Đông, độ sâu tiêu chấn khoảng 12.0 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một số người dân ở khu vực Phố Châu, xã Sơn Phúc, xã Sơn Diệm...(huyện Hương Sơn) cho biết, vào thời điểm trên, họ có cảm nhận được có tiếng nổ dưới lòng đất và rung lắc nhẹ.

“Tôi đang nằm ngủ thì cảm thấy nhà rung lên. Thời gian rung lắc chỉ trong tích tắc rồi thôi. Tôi chạy ra ngoài thì thấy nhiều người cũng chạy ra và cho biết họ cũng cảm nhận được nhà rung lắc nhẹ”, chị Nguyễn Thị Lê ở thị trấn Phố Châu kể.

Trước đó, vào hồi 03h52’52 (giờ GMT) ngày 21/02/2020 (tức 10h52’52 ngày 21/02/2020 giờ Hà Nội), một trận động đất có cường độ 3.1 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ: 22.382 độ vĩ Bắc, 101.830 độ kinh Đông, độ sâu tiêu chấn khoảng 10.0 km.

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 32 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.