Thế giới

Động đất ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 252, phần lớn là trẻ em

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/11 tuyên bố chính phủ nước này sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất.

Theo báo cáo mới nhất ngày 22/11 về trận động đất mạnh tại Cianjur, tỉnh Tây Java, giới chức Indonesia thông báo số người thiệt mạng đã tăng lên 252 người.

Theo báo cáo mới nhất ngày 22/11 về trận động đất mạnh tại Cianjur, tỉnh Tây Java, giới chức Indonesia thông báo số người thiệt mạng đã tăng lên 252 người.

Lý do là vì lúc xảy ra động đất khiến ngôi trường bị sập, trẻ đang vẫn đang trong giờ học. Ngoài ra, còn hàng trăm người bị thương và mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ.

Lý do là vì lúc xảy ra động đất khiến ngôi trường bị sập, trẻ đang vẫn đang trong giờ học. Ngoài ra, còn hàng trăm người bị thương và mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/11 tuyên bố chính phủ nước này sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất. Ông Widodo đã tới thăm thành phố Cianjur ở tỉnh Tây Java, tâm chấn của trận động đất và chỉ thị cho các đội cứu hộ ưu tiên cứu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị cô lập vì sạt lở.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/11 tuyên bố chính phủ nước này sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất. Ông Widodo đã tới thăm thành phố Cianjur ở tỉnh Tây Java, tâm chấn của trận động đất và chỉ thị cho các đội cứu hộ ưu tiên cứu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị cô lập vì sạt lở.

Tại hiện trường, Tổng thống Indonesia cho biết: “Tôi đã chỉ đạo ưu tiên sơ tán nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát". Nhiều người thương vong là do người bị kẹt trong các tòa nhà bị sập.

Tại hiện trường, Tổng thống Indonesia cho biết: “Tôi đã chỉ đạo ưu tiên sơ tán nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát". Nhiều người thương vong là do người bị kẹt trong các tòa nhà bị sập.

Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng cao.

Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng cao.

Ông Henri Alfiandi, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) cho biết, thách thức lớn nhất là khu vực bị ảnh hưởng đang lan rộng… Hơn hết, đường sá trong vùng bị hư hại, hơn 13.000 người phải sơ tán.

Ông Henri Alfiandi, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) cho biết, thách thức lớn nhất là khu vực bị ảnh hưởng đang lan rộng… Hơn hết, đường sá trong vùng bị hư hại, hơn 13.000 người phải sơ tán.

Tổng cộng có 7.060 người đã đến lánh nạn các trung tâm sơ tán đặt tại Cianjur. Ước tính, có 3.075 ngôi nhà bị hư hại nhẹ, 33 ngôi nhà bị hư hại vừa phải và 59 ngôi nhà bị hư hại nặng. Ông Abdul cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang thu thập dữ liệu về các nạn nhân, mức độ thiệt hại và nhu cầu cấp thiết của những người bị ảnh hưởng. 

Tổng cộng có 7.060 người đã đến lánh nạn các trung tâm sơ tán đặt tại Cianjur. Ước tính, có 3.075 ngôi nhà bị hư hại nhẹ, 33 ngôi nhà bị hư hại vừa phải và 59 ngôi nhà bị hư hại nặng. Ông Abdul cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang thu thập dữ liệu về các nạn nhân, mức độ thiệt hại và nhu cầu cấp thiết của những người bị ảnh hưởng. 

Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tới. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia kêu gọi người dân Cianjur và các vùng lân cận rời khỏi nhà nếu thấy không an toàn và tiếp tục cảnh giác với các dư chấn tiếp theo.

Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tới. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia kêu gọi người dân Cianjur và các vùng lân cận rời khỏi nhà nếu thấy không an toàn và tiếp tục cảnh giác với các dư chấn tiếp theo.

Được tin trận động đất xảy ra ngày 21/11 tại tỉnh Tây Java, Indonesia gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Joko Widodo.

Được tin trận động đất xảy ra ngày 21/11 tại tỉnh Tây Java, Indonesia gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Joko Widodo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.